Côn Ðảo có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng-an ninh và chủ quyền biển đảo; là một điểm đến có giá trị cao về lịch sử, văn hóa và du lịch. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Ðề án Ðiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Ðảo là một đảo du lịch đặc sắc, độc đáo, có tầm quốc gia và quốc tế. Khi kinh tế-xã hội của Côn Ðảo phát triển, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng trưởng mạnh. Theo dự báo của Bộ Công thương, đến năm 2035, huyện đảo này cần hơn 90 MW điện và năm 2045 cần hơn 114 MW.
Hiện nay, Côn Ðảo được cấp nguồn điện diesel có tổng công suất 11.820 kW, chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và một phần phục vụ kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trên đảo... Do vậy, đầu tư xây dựng hạ tầng cung cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Ðảo để bảo đảm phục vụ phát triển trong thời gian tới là rất cấp thiết.
Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Ðảo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 708/QÐ-TTg ngày 16/6/2023. Thủ tướng giao EVN chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, quản lý dự án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra. Hội đồng Thành viên EVN đã phê duyệt Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Ðảo với tổng mức đầu tư hơn 4.923 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và vốn tự có của EVN.
Mục tiêu của dự án là cung cấp điện ổn định và an toàn cho lưới điện ở Côn Ðảo, đáp ứng các mục tiêu phát triển và bảo đảm quốc phòng- an ninh, chủ quyền biển đảo quốc gia. Dự án sẽ triển khai các hạng mục, công trình như: Xây dựng đường dây 110 kV trên không; thi công cáp ngầm 110 kV vượt biển; thi công cáp ngầm trên đảo; xây dựng Trạm biến áp GIS 110 kV trên đảo…
EVN kiến nghị đầu tư tuyến cáp ngầm 110 kV vượt biển gồm phần dây trên không dài 23,1 km; cáp ngầm biển hơn 73 km và cáp ngầm trên đảo 6,1 km cùng các hạng mục khác. Ðây được cho là phương án khả thi, bảo đảm hiệu quả tài chính, khả năng cấp điện liên tục, đồng thời tạo điều kiện hình thành tuyến cáp quang giữa đất liền và Côn Ðảo.
Theo EVN, việc cấp điện từ lưới điện quốc gia bằng tuyến cáp ngầm vượt biển có ưu điểm đáp ứng tiêu chí cung cấp điện liên tục, ổn định và lâu dài theo nhu cầu phụ tải cực đại trên đảo trong từng giai đoạn phát triển. Ðối với phần cáp ngầm trên đảo, việc xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về môi trường để không ảnh hưởng Vườn Quốc gia Côn Ðảo.
Tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, EVN vừa phối hợp Công đoàn Ðiện lực Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua hoàn thành các mục tiêu tiến độ thi công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Ðảo. Các hạng mục công trình dự án được thi công từ tháng 3 này và dự kiến hoàn thành, đóng điện vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9; cấp điện với tổng công suất khoảng 29 MW vào năm 2026, 55 MW vào năm 2030 và 90 MW vào năm 2035.
Giám đốc Ban Quản lý dự án Ðiện 3 (Ðại diện chủ đầu tư) Phạm Thanh Hoài cho biết, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục của dự án. Tại Sóc Trăng, nhà thầu đã thi công móng một số trụ trên đất liền; gấp rút sản xuất và đóng cọc đại trà.
Tại Côn Ðảo, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc xây dựng trên đường Tây Bắc, chuẩn bị đổ bê-tông các hạng mục; hoàn thành thi công bể dầu sự cố, nhà trạm bơm, nhà bảo vệ, bể nước cứu hỏa, phần móng nhà GIS tại Trạm biến áp GIS 110 kV Côn Ðảo. Ðến nay, tuyến cáp ngầm vượt biển cũng đã được thi công, hoàn thiện hơn 20% và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2025.
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cho biết, thời gian qua, tỉnh hỗ trợ thúc đẩy thủ tục pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thi công các hạng mục của dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh, để đạt tiến độ đề ra, EVN yêu cầu Ban Quản lý dự án Ðiện 3, các nhà thầu thi công, đơn vị cung cấp vật tư thiết bị và tư vấn thiết kế phải tập trung nguồn lực, tổ chức thi công liên tục “24/7”, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao khu vực biển cho dự án.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương đề nghị Công đoàn Ðiện lực Việt Nam tiếp tục phối hợp EVN chỉ đạo các đơn vị đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm an toàn lao động và chăm lo đời sống, sức khỏe của công nhân. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có chính sách thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động trên công trường; kịp thời khen thưởng, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu...