Cảnh trong phim tài liệu “Khát vọng thiên thanh” của đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa.

Người chiến sĩ Quân đội nhân dân qua những thước phim điện ảnh

Thời gian qua, Điện ảnh Quân đội nhân dân liên tục tổ chức các Tuần phim tại Rạp chiếu phim của đơn vị ở Hà Nội để phục vụ miễn phí cho công chúng yêu điện ảnh vào các dịp lễ Tết, kỷ niệm. Các Tuần phim tập trung giới thiệu nhiều phim truyện, phim tài liệu tiêu biểu về đề tài chiến tranh cách mạng và hậu chiến với sự tham gia và phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn, khán giả.
Cảnh trong phim "Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tín hiệu khởi sắc của điện ảnh

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 với thông điệp “Xây dựng công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc dân tộc, hiện đại và nhân văn” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức vừa khép lại bằng dư âm tốt đẹp. Phim truyện điện ảnh “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đoạt tới 5 giải thưởng quan trọng, trong đó có Bông sen vàng.
Cuốn sách “Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập” của Tiến sĩ Ngô Phương Lan. (Ảnh: VGP)

Một phác thảo về điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

“Phác thảo điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập” - tập tiểu luận phê bình điện ảnh gần 400 trang của Tiến sĩ Ngô Phương Lan vừa ra mắt đã thu hút sự quan tâm của giới làm nghề và công chúng. Nhiều bài viết được đánh giá như những công trình nghiên cứu giá trị mà tác giả đã đúc kết trong hơn ba mươi năm lao động, gắn bó và cống hiến cho ngành điện ảnh.
Quang cảnh hội thảo.

Phú Yên dẫn đầu Bộ Chỉ số hấp dẫn quay phim-PAI

Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã công bố Bộ Chỉ số hấp dẫn quay phim-PAI. Bộ chỉ số này được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước và Phú Yên được đánh giá là tỉnh dẫn đầu về Bộ chỉ số PAI. Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng đã ký kết với tổ chức Liên hoan phim Ấn Độ (IFFW) về hợp tác làm phim tại Việt Nam.
Đông đảo các nhà làm phim, nghệ sĩ gạo cội đến dự buổi ra mắt cuốn sách của Tiến sĩ Ngô Phương Lan.

Một góc nhìn về điện ảnh Việt 30 năm sau đổi mới

Tiến sĩ Ngô Phương Lan là người có hơn 30 năm gắn bó với điện ảnh Việt Nam, từ cả góc độ của một nhà phê bình, lý luận và là nhà quản lý. Những trăn trở, băn khoăn cũng như tình yêu, sự đam mê dành cho điện ảnh trong suốt 30 năm làm nghề đã được chị “gói ghém” lại trong cuốn sách “Phác thảo Điện ảnh Việt Nam thời đổi mới và hội nhập”, vừa ra mắt độc giả yêu điện ảnh.
Cảnh trong phim Nhà bà Nữ. (Ảnh: Đoàn làm phim)

Điện ảnh và du lịch: Đồng hành để phát triển

Kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy: Phim ảnh và âm nhạc là con đường để "tiếp thị" hình ảnh đất nước, con người nhanh, hiệu quả. Sở hữu kho tài sản khổng lồ về bối cảnh phim nhưng điện ảnh Việt Nam vẫn chưa thật sự "làm giàu" được từ khối tài sản này, là điều trăn trở của các cơ quan quản lý và các nhà sản xuất phim.
Nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Tuấn, Tổng giám đốc Hãng phim hoạt hình Việt Nam (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức DANAFF)

Nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác Việt Nam-Nhật Bản trong sản xuất phim hoạt hình

Nhật Bản là quốc gia có nền công nghiệp hoạt hình lâu đời và tầm ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới, trong khi Việt Nam được đánh giá cao về nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo và tâm huyết. Thời gian qua, những cuộc gặp gỡ, diễn đàn về lĩnh vực điện ảnh nói chung, phim hoạt hình nói riêng đã cho thấy tiềm năng rộng mở để phát triển mối quan hệ hợp tác giữa các họa sĩ, kỹ thuật viên, nhà sáng tạo nội dung và đơn vị sản xuất phim hoạt hình hai nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đại biểu dự lễ khai mạc tối 13/5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Những đứa trẻ trong sương giành Giải Phim châu Á xuất sắc

Giải thưởng mong đợi và danh giá nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ Nhất 2023 - DANAFF I với chủ đề là “Việt Nam hội nhập” đã được trao cho đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm với bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương (Children of the Mist). Đây là bộ phim tài liệu của Việt Nam, kể về tuổi thơ bị đánh mất của một cô bé người dân tộc Mông. 
“Những đứa trẻ trong sương” lọt vòng rút gọn 15 phim tài liệu Oscar 2023

“Những đứa trẻ trong sương” lọt vòng rút gọn 15 phim tài liệu Oscar 2023

Phim tài liệu “Những đứa trẻ trong sương” của nữ đạo diễn Hà Lệ Diễm hiện đang là cái tên cho nhiều người yêu mến điện ảnh nước nhà tự hào. Tác phẩm là phim Việt đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn Top 15 Phim tài liệu xuất sắc Lễ trao giải Oscar 2023. Đây là một điểm sáng nổi bật của nền điện ảnh Việt Nam đầu năm nay.
Từ một lá thư bạn đọc...

Từ một lá thư bạn đọc...

Báo Nhân Dân nhận được thư của bạn đọc đến từ phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ, qua theo dõi trên sóng truyền hình Việt Nam được biết, Giải thưởng Điện ảnh Cánh diều năm 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam cho hạng mục phim truyện điện ảnh đã xướng tên các đề cử: Bẫy ngọt ngào, Maika-Cô bé đến từ hành tinh khác, Bình minh đỏ, Đêm tối rực rỡ. Kết quả, phim Đêm tối rực rỡ đã đoạt giải Cánh diều Vàng.
Các nghệ sĩ tại LHP Việt Nam lần thứ 17 tổ chức ở Phú Yên.

Liên hoan phim Việt Nam: Cần chuyên nghiệp hơn

Kể từ năm 1970 đến nay, Liên hoan phim Việt Nam (LHP) đã trải qua 21 kỳ liên hoan, với nhiều dấu ấn lưu lại nền điện ảnh Việt Nam. Là sự kiện điện ảnh uy tín, chất lượng, nhưng sức lan tỏa và mức độ phổ biến còn chưa cao, điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng LHP Việt Nam cần có những thay đổi để trở nên chuyên nghiệp hơn, trở thành thương hiệu Quốc gia.