Qua đó, nhiều hộ thoát nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn ven biển.
Sử dụng vốn hiệu quả
Năm 2009, gia đình chị Trần Thị Liên, xóm 6, xã ven biển Rạng Đông nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và tận dụng tối đa các chương trình tín dụng, đã đầu tư 1.000 m2 mặt nước nuôi cá lóc bông, cá sộp và ếch; mỗi năm thu về khoảng 8 tấn ếch và 30 tấn cá thương phẩm, doanh thu gần 2 tỷ đồng. Chị Liên cho biết, nhờ có cuộc sống ổn định, giờ đây cả 3 người con đều đang được theo học đại học. Nguồn vốn vay có nhiều ưu điểm nổi bật như: Không yêu cầu thế chấp tài sản, lãi suất thấp, thời hạn vay linh hoạt, kéo dài. Đặc biệt, một hộ gia đình có thể tiếp cận đồng thời nhiều chương trình vay phù hợp nhu cầu thực tế cho nên không bị tạo áp lực quá lớn về tài chính, từ đó yên tâm, tự tin đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
Là một trong những mô hình tiêu biểu và quy mô lớn của xã Hải Xuân, mô hình nuôi hàu giống, tôm thương phẩm trên diện tích 2 ha của gia đình anh Dương Văn Thế, xóm Xuân An đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư xây dựng khu trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp sản xuất giống thủy, hải sản để cung cấp cho các hộ nuôi chung quanh. Nhờ áp dụng kỹ thuật phù hợp và chăm sóc đúng quy trình, mỗi năm gia đình cung ứng ra thị trường hàng vạn con hàu giống và khoảng 2 tấn tôm thương phẩm, mang lại doanh thu khoảng 4 tỷ đồng. “Trước đây, gia đình tôi chỉ nuôi tôm thẻ chân trắng, thu nhập không cao. Từ năm 2020, với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội không chỉ giúp gia đình ổn định phát triển kinh tế mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, với thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng/người”, anh Thế chia sẻ.
Theo ông Đỗ Văn Phi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hải Hậu, hiện đơn vị đang quản lý hoạt động tín dụng chính sách tại 8 xã, trong đó có 3 xã ven biển Hải Thịnh, Hải Tiến và Hải Xuân. Với hơn 16.000 khách hàng đang vay vốn, phòng giao dịch có dư nợ lớn thứ hai toàn tỉnh; riêng 3 xã miền biển đang chiếm tỷ trọng dư nợ cao nhất với tổng số tiền lên tới 350 tỷ đồng và chương trình cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 40 tỷ đồng. Những con số này cho thấy sự ưu tiên rõ rệt của nguồn vốn tín dụng chính sách trong việc hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân khu vực ven biển.
Tiếp tục huy động nguồn vốn
Những năm qua, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế biển, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình tập trung ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn vốn cho người dân vùng ven biển; triển khai các chương trình cho vay các hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn kịp thời, đúng đối tượng.
Bên cạnh đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả; kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người vay… Hiện dư nợ tại các phòng giao dịch có các xã ven biển đều là những đơn vị có dư nợ lớn nhất.
Từ đầu năm 2025 đến nay, tại các xã vùng ven biển dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 1.374 tỷ đồng. Nguồn vốn đã tập trung hỗ trợ người dân đầu tư cải tạo ao đầm, mua con giống, nâng cấp tàu thuyền, ngư lưới để khai thác và phát triển các ngành, nghề chủ lực của địa phương, như: Nuôi trồng và chế biến thủy sản; chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất muối, làm dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển kinh tế hộ, mô hình kinh tế tổng hợp, làng nghề truyền thống, du lịch sinh thái ven biển. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cho giá trị kinh tế cao và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động vùng biển, nhất là lao động nữ.
Ông Phạm Đức Cường, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn vùng ven biển luôn ổn định, khẳng định vai trò đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương, hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển của tỉnh. Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục tăng cường huy động nguồn lực cho tín dụng chính sách vùng ven biển; đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; tập trung cho vay các mô hình phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững; khuyến khích thanh niên, phụ nữ, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo khởi nghiệp, mở rộng sản xuất gắn với chuỗi giá trị kinh tế biển. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và mạng lưới tổ tiết kiệm, vay vốn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; chú trọng truyền thông, tuyên truyền chính sách qua nền tảng số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tra cứu và sử dụng các dịch vụ thuận tiện hơn…