Điểm hẹn quốc tế của đối thoại văn hóa
Từ chiều sâu nghìn năm văn hiến đến sức sống của một thành phố sáng tạo, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của những nền văn hóa thế giới qua Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giao lưu văn hóa
Có 200 kết quả
Từ chiều sâu nghìn năm văn hiến đến sức sống của một thành phố sáng tạo, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến của những nền văn hóa thế giới qua Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai.
Tối 7/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức tiệc chiêu đãi ngoại giao nhân dịp 81 năm Quốc khánh nhằm kỷ niệm một cột mốc quan trọng của Indonesia đồng thời tôn vinh tình hữu nghị bền chặt giữa Indonesia và Việt Nam.
Ngày 7/10, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Đại sứ quán Cộng hòa Argentina tại Việt Nam phối hợp Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Trường phổ thông liên cấp quốc tế Wellspring tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Cảnh sắc miền bắc và văn hóa Gaucho Argentina” (Paisajes del Norte & Cultura Gaucha Argentina).
Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Tối 4/10, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai đã chính thức khép lại sau 4 ngày sôi động với những hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch và di sản giữa các quốc gia.
Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.
Ngày 2/10, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976-2026) và đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Pháp, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố dự án nghệ thuật đặc biệt “Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp”.
Tối 1/10, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, lễ khai mạc “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026 diễn ra trang trọng và rực rỡ với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”.
Khoảng vài tháng nay, giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh háo hức trải nghiệm không gian văn hóa mới ngay tại khu vực trung tâm. Không dừng lại ở mô hình đọc sách giữa thiên nhiên, Book Garden 21 còn thiết kế nhiều sân chơi kết nối, hoạt động giao lưu vào dịp cuối tuần.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949-1/10/2026), chương trình nghệ thuật “Hòa âm Trung-Việt” sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 1/10/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 đã mở ra một giai đoạn mới với nhiều cơ hội lớn. Song song với việc mở rộng tour, tuyến, phát triển sản phẩm mới, Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối hàng không, đường bộ và đường sắt. Từ đó, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, tăng cường trao đổi khách hai chiều.
Không chỉ giới thiệu những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật của Việt Nam và châu Âu, Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16 còn cho thấy sự mở rộng của dòng phim này tới công chúng trẻ và những người làm phim độc lập. Qua những câu chuyện khác biệt về lịch sử, con người và đời sống, điện ảnh trở thành cầu nối đối thoại giữa các nền văn hóa.
Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 đang mở thêm không gian để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác, thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân.
Trung tuần tháng 9, giữa quảng trường trung tâm thủ đô Ulan Bator, nơi có trụ sở Quốc hội và các cơ quan Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt cùng Phu nhân long trọng chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Cộng hòa Pháp, ngày 10/9, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pégard.
Chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới trong các lĩnh vực ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân, kinh tế và kết nối thế hệ trẻ.
Sáng 2/9, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), đồng bào dân tộc Thái, tỉnh Sơn La tái hiện lễ cơm mới thu hút nhân dân và du khách tham gia và trải nghiệm. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Chợ phiên vùng cao-Cao nguyên mở hội” diễn ra từ ngày 29/8-2/9.
Từ ngày 6-16/10, tại các thành phố lớn của Việt Nam sẽ diễn ra Dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”.
Ngày 28/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan phối hợp Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU) tổ chức Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan tại vùng đông bắc Thái Lan với nhiều hoạt động kết nối văn hóa hai nước.
Ngày 28/8, tại Osaka, Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), trong không khí trang trọng, đầm ấm và hữu nghị.
Thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) sẽ thúc đẩy hợp tác để bảo tồn, phát huy giá trị di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám trên cơ sở những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, truyền thống giáo dục giữa Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) và Khổng Miếu-Quốc Tử Giám (Bắc Kinh).
Ngày 23/8, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức tái hiện lễ hội Thắk Côn (lễ hội Cúng dừa) của đồng bào Khmer Nam Bộ thành phố Cần Thơ. Sự kiện là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động “Về miền tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer”.
Tại bàn tròn thảo luận về vai trò của Việt Nam trong chính trị quốc tế hiện đại diễn ra ngày 19/8 tại Moskva, các đại biểu Nga và quốc tế đánh giá cao sức mạnh của văn hóa Việt Nam trong thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và kết nối giữa các dân tộc.
Với các tiết mục nghệ thuật mang bản sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực, từ âm nhạc, trang phục đến những điệu múa truyền thống, chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN” góp phần lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của các nước Đông Nam Á, tăng cường kết nối nhân dân Thủ đô với các nước trong khu vực.
Chiều 13/8, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng - Dragon Ocean Đồ Sơn (Hải Phòng), đã diễn ra buổi họp báo công bố thí sinh Miss World - Hoa hậu thế giới 2026.
Tối 7/8, tại Công viên Biển Đông, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng chính thức khai mạc Lễ hội Việt Nam-Hàn Quốc năm 2026.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Campuchia trên nhiều lĩnh vực.
Những lời ca, điệu múa do các nghệ sĩ không chuyên là những người lao động Campuchia và Việt Nam thể hiện mang đến cho khán giả ngày hội nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.
Báo Nhân Dân vừa được vinh danh tại Cuộc thi quốc tế “Nói, viết, suy nghĩ bằng tiếng Nga!”, với giải thưởng ở hạng mục “Dự án/Loạt bài xuất sắc về tiếng Nga trên báo chí nước ngoài”.