Các đại biểu cắt băng khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1.

Triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1

Ngày 13/3, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An, Bảo tàng Nghệ An, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp, tổ chức triển lãm “Theo dấu chân Đại tướng” và khánh thành không gian trải nghiệm số giai đoạn 1.
Đông đảo người dân tham gia nghi lễ rước kiệu.

Khai mạc lễ hội đền Vua Mai năm 2024

Sáng 23/2, tại thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội đền Vua Mai năm 2024. Lễ hội là hoạt động văn hóa truyền thống, được chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức hằng năm.
Ca sĩ Tân Nhàn và NSND Quốc Hưng trong MV “Người Hà Tĩnh có thương”. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Tân Nhàn trở lại sau 2 năm với album về miền trung

Album đặc biệt “Người Hà Tĩnh có thương” vừa ra mắt đầu tháng 2 đánh dấu sự trở lại của ca sĩ - Tiến sĩ âm nhạc - Phó Trưởng khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam Tân Nhàn sau một thời gian dài gặp trục trặc về giọng hát.
Mùa làm bánh Tết của người Mông Nghệ An

Mùa làm bánh Tết của người Mông Nghệ An

Người Mông ở Nghệ An cư trú ở ba huyện rẻo cao dọc biên giới Việt-Lào, gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong. Cứ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, các bản làng người Mông lại rộn lên âm thanh đập bánh quen thuộc. Nếu như người Kinh có bánh chưng, bánh dày để ăn và thờ cúng ngày Tết, thì chiếc bánh dẻo làm bằng nếp thơm từ nương rẫy của người Mông cũng có nhiều nét đặc sắc về văn hóa ẩm thực.
Học sinh tham gia “Giờ học lịch sử” tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Trải nghiệm ở bảo tàng và định hướng giáo dục di sản

Ða dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm, sử dụng di sản văn hóa trong dạy học là định hướng của Bộ Giáo dục và Ðào tạo nhằm đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, việc đưa học sinh đến với bảo tàng, tổ chức các tiết học chuyên đề tại bảo tàng vẫn chưa thật sự được chú trọng, vì vậy chưa phát huy được giá trị của di sản trong giáo dục học đường.
Các đại biểu nghe thuyết minh triển lãm. (Ảnh: Công Kiên)

Khai mạc Triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người"

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), ngày 11/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”.
Quần thể Danh lam thắng cảnh Tam Chúc trong ngày đại lễ Vesak 2019.

Thêm 12 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ vừa ban hành các quyết định xếp hạng thêm 12 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Nghệ An, Quảng Bình, Thái Nguyên, Quảng Nam và Đồng Tháp.
Đông đảo con cháu dòng họ cùng người dân và du khách tham dự lễ rước bằng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nguyễn Xí.

Làm thế nào để phát huy Khu di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Xí?

Mới đây, Di tích đền thờ - khu mộ Nguyễn Xí ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã được công nhận là Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nguyễn Xí. Việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích đặc biệt mở ra cơ hội phát triển kinh tế du lịch cho địa phương và đặt ra không ít thách thức về nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản này.
Tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Nghệ An

Mặc dù đã có những hoạt động kiểm kê, bảo vệ, vinh danh, nhưng nhiều di sản văn hóa phi vật thể vẫn đang đứng trước nguy cơ mai một bởi tác động của nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập và giao thoa, tiếp biến văn hóa, cần có giải pháp căn cơ, lâu dài để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể ở Nghệ An.
Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3, năm 2022.

Nghệ An vinh danh 26 “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Chiều 23/12, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (2011-2021), tỉnh Nghệ An đã vinh danh 26 “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, lần thứ 3, năm 2022 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước dự Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương

Tối 3/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm năm sinh (1772-2022), 200 năm năm mất (1822-2022) nữ sĩ Hồ Xuân Hương - là nữ giới duy nhất trong sáu nhân tài đất Việt đã được UNESCO vinh danh. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại buổi lễ.
Họa sĩ Nguyễn Tuấn Sơn (ngoài cùng bên trái) giới thiệu tranh về thơ Hồ Xuân Hương tới lãnh đạo tỉnh và người dân. (Ảnh: Minh Quân)

Giới thiệu gần 120 bức tranh về thơ Hồ Xuân Hương

Nằm trong chuỗi hoạt động vinh danh và kỷ niệm 250 năm sinh, 200 năm mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm hội họa “Hồ Xuân Hương - Tài năng và bí ẩn”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại bia tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm nữ sĩ Hồ Xuân Hương, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Nhân dịp về dự Lễ vinh danh và kỷ niệm 250 năm sinh (1772-2022), 200 năm mất (1822-2022) của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, sáng 3/12, tại Mộ và nhà thờ Hồ Phi Tích, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân các bậc tiên linh họ Hồ đã có nhiều đóng góp cho đất nước; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nữ sĩ tài hoa Hồ Xuân Hương, người có nhiều đóng góp đối với văn hóa Việt Nam và thế giới.
back to top