Lực lượng chức năng dọn dẹp đất, đá sạt lở trên tuyến đường nối từ xã Pà Cò đi xã Hang Kia, khu vực xóm Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, Mai Châu. (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Hòa Bình chủ động ứng phó mọi tình huống thảm họa, thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân

Trong những năm qua, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh đã và đang tác động đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Để chủ động ứng phó với các loại hình thảm họa thiên tai đã xảy ra, tỉnh Hòa Bình chủ động xây dựng phương án diễn tập sát với thực tế, luyện tập và thực hành diễn tập ứng phó với đa loại hình thảm họa, thiên tai; đầu tư thích đáng về nhân lực, vật lực và ngân sách cho công tác xây dựng phòng thủ dân sự, chuẩn bị cơ sở, vật chất phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La diễn tập phương án di dân khỏi vùng thiên tai trong tình huống cấp bách.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng ảnh hưởng thiên tai

Nằm trong khu vực Tây Bắc, địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và khe suối sâu, độ dốc lớn, ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên hằng năm đều chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, mưa lũ; nhiều khu dân cư tại các huyện thuộc vùng cao, biên giới bị đe dọa an toàn vì lở đất, lở núi. Trước mùa mưa lũ năm nay, UBND ba tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các huyện chủ động rà soát, lập phương án cụ thể sẵn sàng ứng phó.
Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại lễ phát động.

Đẩy mạnh lối sống xanh, thân thiện môi trường và phát triển bền vững

Ngày 23/3, tại Thành phố Hòa Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Tổ chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Những kinh nghiệm quốc tế về công tác dự báo, cảnh báo thiên tai

Ngày 22/3, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Trung tâm phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".
Khu vực rừng tự nhiên tại đồi Thiêng, xóm Chanh, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn bị phát khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

Vi phạm rừng tự nhiên tại dự án đường liên kết vùng Hòa Bình

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình-Hà Nội-Sơn La đang ở giai đoạn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác… Thế nhưng chủ đầu tư là Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hòa Bình đã cho đơn vị rà phá bom mìn và vật liệu nổ phát cây, vi phạm vào rừng tự nhiên tại đồi Thiêng, xóm Chanh, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn.
Mưa lũ tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Thiên tai gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng tại Hòa Bình

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ đầu năm 2022 đến nay, các loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh như: dông lốc, mưa lớn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét... đã làm 10 người chết và 1 người mất tích. Thiên tai đã gây thiệt hại ước tính khoảng hơn 671 tỷ đồng.
Bảo đảm an toàn vùng hạ du khi xả lũ

Bảo đảm an toàn vùng hạ du khi xả lũ

Trong những tháng đầu năm 2022 đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, cực đoan. Lần đầu trong lịch sử vào thời điểm giữa tháng 5 đầu tháng 6 phải vận hành liên hồ chứa và hồ Thủy điện Hòa Bình phải mở 5 cửa xả đáy.
Lực lượng chức năng khẩn trương giúp người dân trong mưa lũ.

Hàng trăm người phải sơ tán do mưa lũ tại Hòa Bình

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, mưa lũ những ngày qua đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn tỉnh. Tại huyện Lương Sơn đã có 1 người chết, 347 người phải sơ tán; 148 người phải giải cứu do mặc kẹt dọc sông Bùi; di dời 4 hộ dân do sạt lở đất trên địa bàn thành phố Hòa Bình...
Mưa lũ đang gây sạt lở tại chân cầu Đen từ suối Chăm đổ ra sông Đà.

Mưa lũ cuốn mất tích một người tại Hòa Bình

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ đêm 7 đến chiều 8/9, trên địa bàn tỉnh có mưa to và rất to, làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Lượng mưa lớn nhất đạt 308,4 mm tại trạm Thanh Lương, Lương Sơn .
back to top