Đại diện đoàn công tác trao Huân chương Dũng cảm cho người thân anh Phạm Ngọc Anh.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Phạm Ngọc Anh

Chiều 28/8, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện tỉnh Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và thị trấn Tân Phong tổ chức trao Huân chương Dũng cảm cho Phạm Ngọc Anh, người con Thanh Hóa đã hy sinh thân mình khi hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ ở tỉnh Lâm Đồng.
Hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.

Đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm nguyên chiến sĩ nghĩa vụ công an trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Sáng 3/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi thẩm định hồ sơ của Công an tỉnh Lâm Đồng về trường hợp thanh niên tử nạn trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, Sở đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phạm Ngọc Anh.
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho thân nhân liệt sĩ-Trung tá Nguyễn Khắc Thường.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại đèo Bảo Lộc

Ngày 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc; đồng thời, trao Quyết định của Bộ trưởng Công an về truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ này.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tuyệt đối không để sự cố chồng sự cố

Sáng 31/7, sau khi dẫn đầu Đoàn công tác Chính phủ đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.
Các lực lượng, phương tiện được huy động tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc, khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn.
Hiện trường vụ sạt lở

Quyết liệt tìm kiếm cán bộ, chiến sĩ và người dân bị mất tích trong vụ sạt lở đất tại Lâm Đồng

Chiều 30/7, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự Bộ Công an - ƯPT) đã có Công điện gửi Ban Chỉ huy ƯPT Công an tỉnh Lâm Đồng; Ban Chỉ huy ƯPT các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục Cảnh sát giao thông; Công an tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Thuận…
Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Khẩn trương cứu hộ 3 cán bộ, chiến sĩ công an và 1 người dân mất tích do sạt lở đèo Bảo Lộc

Tối 30/7, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân được xác định mất tích trong vụ sạt lở tại khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng.
Hiện trường vụ tai nạn.

Tạm giam lái xe gây tai nạn làm hai người chết trên đèo Bảo Lộc

Ngày 4/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đào Sơn Hải (sinh năm 1981, ngụ TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, liên quan vụ tai nạn làm hai người chết trên đèo Bảo Lộc.