Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại đèo Bảo Lộc

NDO - Ngày 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc; đồng thời, trao Quyết định của Bộ trưởng Công an về truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ này.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho thân nhân liệt sĩ-Trung tá Nguyễn Khắc Thường.
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Công an cho thân nhân liệt sĩ-Trung tá Nguyễn Khắc Thường.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc đã đến từng gia đình trao các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ. Đồng thời, trao các Quyết định của Bộ trưởng Công an về thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại đèo Bảo Lộc.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại đèo Bảo Lộc ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Ánh Sáng.

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân liệt sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau, mất mát không gì bù đắp được. Đồng thời, khẳng định sự hy sinh của các đồng chí thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại đèo Bảo Lộc ảnh 2

Thiếu tướng Lê Văn Tuyến và Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trương Minh Đương thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sĩ.

Ngày 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh tại đèo Bảo Lộc ảnh 3

Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tại Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân 3 liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Theo đó, truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Khắc Thường (quê quán huyện Nam Sách, Hải Dương), từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Lê Quang Thành (quê quán huyện Triệu Phong, Quảng Trị), từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Lê Ánh Sáng (quê quán huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).