Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với ba cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh trên đèo Bảo Lộc

NDO - Chiều 31/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 900/QĐ-TTg cấp bằng "Tổ quốc ghi công" đối với ba cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 liệt sĩ hy sinh trên đèo Bảo Lộc.
Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công với 3 liệt sĩ hy sinh trên đèo Bảo Lộc.

Theo quyết định, ba liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công, gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường (quê Nam Sách, Hải Dương); Thiếu tá Lê Quang Thành (quê Triệu Phong, Quảng Trị); Đại úy Lê Ánh Sáng (quê Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Đây là các cán bộ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguoi (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng).

Cùng ngày, Bộ trưởng Công an đã quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ Cảnh sát giao thông hy sinh trong khi làm nhiệm vụ nêu trên.

Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng đối với mỗi gia đình cán bộ đã hy sinh và hỗ trợ 50 triệu đồng với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên là lính nghĩa vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 30/7, nhận tin báo khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo) có hiện tượng sạt lở, một số cán bộ thuộc Trạm cảnh sát giao thông Madaguoi, Công an tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được điều động về để di dời phương tiện, trang thiết bị tại đây.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp, trong đó có 4 người kể trên.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Đến khoảng 12 giờ ngày 31/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa toàn bộ các nạn nhân ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên tất cả đều đã tử vong.