Lâm Đồng chính thức thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc

NDO - 10 giờ 30 phút sáng 1/8, tỉnh Lâm Đồng chính thức cho thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc sau khi khắc phục sự cố sạt lở.
0:00 / 0:00
0:00
Đèo Bảo Lộc chính thức thông xe trở lại.
Đèo Bảo Lộc chính thức thông xe trở lại.

Sáng 1/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc thông tin, sau khi lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, xử lý hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, từ 10 giờ 30 phút cùng ngày, địa phương thống nhất cho thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc.

Lâm Đồng chính thức thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc ảnh 1

Các phương tiện đã được lưu thông qua tuyến đèo Bảo Lộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục bố trí lực lượng ứng trực tại 2 đầu khu vực nguy hiểm trên đèo Bảo Lộc để kịp thời cảnh báo, hướng dẫn lưu thông cho các phương tiện; phối hợp Khu Quản lý đường bộ IV xử lý, ứng cứu khi có sự cố sạt lở tiếp tục xảy ra; yêu cầu hạn chế tốc độ tại khu vực có nguy hiểm.

Lâm Đồng chính thức thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc ảnh 2

Khu vực sạt lở nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc đã được khẩn trương xử lý.

Giao Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp đơn vị liên quan, theo dõi diễn biến thời tiết và điều kiện ổn định trên tuyến đèo Bảo Lộc để kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời trong trường hợp thời tiết mưa lớn trở lại.

Lâm Đồng chính thức thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc ảnh 3

Mặt đường tuyến đèo Bảo Lộc đã được làm sạch để bảo đảm an toàn giao thông.

Đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục kiểm tra khắc phục, sửa chữa các khu vực có nguy cơ sạt lở ta-luy, bố trí rào hộ lan phía ta-luy âm khu vực sạt lở tại Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui và sửa chữa mặt đường hư hỏng, bố trí biển cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn giao thông.

Hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến đèo Bảo Lộc để phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Lâm Đồng chính thức thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc ảnh 4

Lực lượng cảnh sát giao thông ứng trực điều tiết giao thông qua đèo Bảo Lộc.

Như Báo Nhân Dân đã thông tin, do mưa lớn diễn ra nhiều ngày đã gây sạt lở nhiều vị trí trên quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc. Trong đó, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Trạm Cảnh sát giao thông Mađagui vào chiều 30/7, vùi lấp 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân, cùng nhiều ô-tô.

Lâm Đồng chính thức thông xe trở lại tuyến đèo Bảo Lộc ảnh 5

Giao thông qua đèo Bảo Lộc đã được thông tuyến trở lại.

Vụ sạt lở khiến đèo Bảo Lộc bị chia cắt không thể lưu thông từ chiều 30/7. Sau đó, tỉnh Lâm Đồng đã phân luồng các phương tiện lưu thông qua các hướng khác nhau.