Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Thái Bình thực hiện chăm lo thật tốt chính sách dành cho công nhân, người lao động

Sáng 20/1, tại Thái Bình, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác Trung ương tới thăm Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iPark), tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đền thờ Bác Hồ ở xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tấm lòng người dân Trà Vinh với Bác Hồ

Ngay từ những ngày chiến tranh, vượt qua sự kìm kẹp, đàn áp tàn bạo của kẻ thù, dân, quân xã Long Đức, thị xã Trà Vinh (nay là thành phố Trà Vinh), tỉnh Trà Vinh đã xây dựng ngôi đền, ngày đêm hương khói, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích Đền thờ Bác Hồ tại ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức mãi là niềm tự hào, là kết tinh từ tấm lòng của người dân Trà Vinh đối với Bác Hồ kính yêu…
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Trung ương dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, làm việc tại Quảng Bình

Trong chuyến công tác đến Quảng Bình, chiều 16/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại thành phố Đồng Hới. Cùng dự có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.
Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương Đền thờ Bác Hồ và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Trà Vinh

Sáng 29/4, nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), tại tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ và đồng bào, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đền thờ Bác Hồ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) được nhiều người dân khắp nơi đến viếng thăm, thắp hương thành kính.

Vĩnh Lợi “viết tiếp” truyền thống vùng quê cách mạng

Trở lại vùng quê cách mạng huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) nhân Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi cảm nhận sinh khí mới nơi đây. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Lợi không thỏa mãn với truyền thống cách mạng, nhận rõ những thành tựu và những mặt còn hạn chế, yếu kém, tiếp tục phấn đấu cao, đưa quê hương phát triển nhanh hơn, hòa cùng sự đổi mới, đi lên mạnh mẽ của đất nước…