Thái Bình thực hiện chăm lo thật tốt chính sách dành cho công nhân, người lao động

NDO - Sáng 20/1, tại Thái Bình, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác Trung ương tới thăm Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iPark), tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Quản lý Khu công nghiệp Liên Thái Hà, Khu Kinh tế Thái Bình tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, định hướng, chiến lược phát triển, làm cho hoạt động của Khu công nghiệp, Khu Kinh tế thực sự khởi sắc; đồng thời chăm lo thực hiện tốt các chính sách dành cho công nhân, người lao động.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương...

Về phía địa phương có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình.

Thái Bình thực hiện chăm lo thật tốt chính sách dành cho công nhân, người lao động ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà cho gia đình chính sách, người có công tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Gặp gỡ thân tình, trò chuyện với công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi về tình hình việc làm, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, người lao động nơi đây; mong mọi người tiếp tục tích cực, hăng say lao động, vừa tăng thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, vừa chung tay, góp sức cùng xây dựng đất nước, quê hương phát triển; chúc anh chị em công nhân, người lao động và gia đình chuẩn bị đón năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe, có nhiều thành công trong công việc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác trao 200 suất quà tặng công nhân, người lao động, gia đình chính sách trên địa bàn.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đến thăm dây chuyền sản xuất, động viên công nhân Công ty OHSUNG VINA Thái Bình - công ty sản xuất linh kiện chuyên sản xuất tất cả các bộ phận dành cho màn hình LED / OLED do LG Display sản xuất.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn lãnh đạo Công ty bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để công nhân, lao động gắn bó, yên tâm làm việc, đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Thái Bình thực hiện chăm lo thật tốt chính sách dành cho công nhân, người lao động ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghe giới thiệu về Khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết, Khu công nghiệp Liên Hà Thái đang là trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình.

Bắt đầu triển khai vào đầu năm 2021, chỉ sau 9 tháng, công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện với 400ha, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được 3 nhà đầu tư đầu tư với khoảng 100 triệu USD.

Đến nay, Green iPark đã mở rộng và hoàn thành giải phóng 588,84ha mặt bằng. Năm 2024, Thái Bình đặt mục tiêu thu hút đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên 1 tỷ USD, riêng Green iPark đặt mục tiêu thu hút trên 700 triệu USD vốn FDI.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng thấy kết quả bước đầu nhưng rất quan trọng của các khu kinh tế Thái Bình nói chung và Green iPark nói riêng; đánh giá cao Thái Bình vẫn lấy nông nghiệp làm nền tảng phát triển, với tốc độ tăng trưởng nông nghiệp vẫn duy trì mức hơn 3%/năm; đồng thời đổi mới tư duy, thu hút nhà đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Khu kinh tế Thái Bình đã hình thành rõ nét, khẳng định được vai trò động lực phát triển của tỉnh, tạo niềm tin, sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư có uy tín trên thế giới. Các dự án lớn được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ như: Khu công nghiệp VSIP Thái Bình, Khu công nghiệp Hải Long, Nhà máy nhiệt điện LNG…

(Theo báo cáo của tỉnh Thái Bình)

Cho rằng Thái Bình có vị trí là điểm kết nối giao thương, kết nối các trục phát triển và được lan tỏa trực tiếp từ các cực tăng trưởng rất mạnh của khu vực là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: vị thế của Thái Bình đã khác và sẽ còn khác nhiều hơn; đây là cơ sở để Thái Bình thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Nhắc tới mục tiêu 100 năm lần thứ nhất (đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, những năm gần đây, Thái Bình đã đạt tốc độ tăng trưởng thuộc tốp cao của cả nước, nhưng quy mô nền kinh tế Thái Bình còn nhỏ, tỉnh cần cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Thái Bình thực hiện chăm lo thật tốt chính sách dành cho công nhân, người lao động ảnh 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo, cán bộ, công nhân Công ty Ohsung Vina Thái Bình.

Green iPark là mô hình kết hợp giữa công nghiệp hóa với đô thị hóa, gắn công nghiệp với dịch vụ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là mô hình quan trọng, thúc đẩy kinh tế-xã hội Thái Bình phát triển nhanh hơn, tạo nền tảng để Thái Bình bước sang giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, khi thông qua Quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, Quốc hội đã cho phép khi cần thiết thì Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chỉ tiêu đất công nghiệp cho những địa phương thực hiện tốt.

Các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thu hút đầu tư năm 2023 tại tỉnh Thái Bình được đổi mới toàn diện, hiệu quả. Thu hút đầu tư, nhất là FDI có sự tăng trưởng vượt bậc: Tổng vốn FDI giai đoạn 2021-2023 đạt trên 4,1 tỷ USD, trong đó, năm 2023, vốn FDI đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố.

Tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn giai đoạn 2021-2023 đạt 153.011 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2016-2020; năm 2023 tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 99.000 tỷ đồng.

Khi Chính phủ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định bởi nền tảng pháp lý đã có và việc điều chỉnh này là cần thiết để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, qua đó giúp các địa phương tăng tốc phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Thái Bình thực hiện chăm lo thật tốt chính sách dành cho công nhân, người lao động ảnh 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Quảng trường Thái Bình bên sông Trà Lý, thành phố Thái Bình.

Thái Bình là tỉnh ven biển, thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, chịu ảnh hưởng trực tiếp của tam giác tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Tỉnh có bề dày lịch sử, chuẩn bị kỷ niệm 134 năm Ngày thành lập (21/3/1890-21/3/2024); có truyền thống văn hóa, yêu nước, cách mạng; người dân Thái Bình có ý chí kiên cường, bất khuất, một lòng đi theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, lập nên nhiều kỳ tích trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước.

Trong thời đại Hồ Chí Minh, Thái Bình là tỉnh đi đầu thực hiện phong trào “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, chi viện cao nhất sức người, sức của, đóng góp hết sức quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bác Hồ cũng dành tình cảm đặc biệt đối với Thái Bình, đã 5 lần về thăm, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Đền thờ Bác Hồ và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là công trình mang ý nghĩa chính trị và giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, ghi dấu tình cảm của Bác Hồ đối với nông dân Thái Bình nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung, thể hiện lòng kính yêu, tưởng nhớ của nông dân Thái Bình, nông dân Việt Nam đối với Người.