Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư dự án đường vành đai 4

Song song với công tác giải phóng mặt bằng và thi công, các quận, huyện có dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô đi qua đang đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư. Yêu cầu về tiến độ, chất lượng để sớm ổn định đời sống người dân và “nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ” được các địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh giới thiệu về quy hoạch chi tiết khu tái định cư Khê Ngoại 3, xã Văn Khê. (Ảnh HẢI CHI)
Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh giới thiệu về quy hoạch chi tiết khu tái định cư Khê Ngoại 3, xã Văn Khê. (Ảnh HẢI CHI)

Tại khu tái định cư phục vụ dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô (gọi tắt là dự án đường vành đai 4) tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, không khí thi công rất khẩn trương. Cùng với nhà thầu đang thực hiện hoàn thiện hạ tầng, ông Bùi Minh Hồng ở thôn Xâm Thị động viên tốp thợ khoan cọc công trình nhà ở của gia đình. “Gia đình tôi đã bàn giao toàn bộ diện tích đất ở cho dự án đường vành đai 4, và đã được nhận đất tái định cư. Gia đình tôi khởi công xây dựng ngay nhà mới”, ông Hồng phấn khởi nói.

Không chỉ ông Hồng, mà nhiều hộ dân khác tại huyện Thường Tín cũng đang tích cực chuẩn bị xây nhà mới. Ngày 24/11 vừa qua, huyện Thường Tín tổ chức cho 68 gia đình ở xã Vân Tảo bốc thăm đất tái định cư liên quan đến giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Đến nay, xã Vân Tảo đã gần như hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4.

Tại xã Khánh Hà, sau hơn một năm triển khai tuyên truyền, vận động, 287 hộ gia đình có đất ở, đất nông nghiệp với tổng diện tích 24,86 ha và tài sản trên đất đã hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao cho nhà thầu thi công dự án. Sau hai buổi tổ chức bốc thăm và giao đất tái định cư, đến nay, 24 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã có đất ở, công trình tài sản trên đất đã bốc thăm nhận đất tái định cư tại thực địa và đang hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết, từ tháng 10/2023 đến nay, huyện Thường Tín đã sáu lần tổ chức bốc thăm và giao đất ở cho 136 hộ ở xã Khánh Hà, Hồng Vân, Văn Bình, Vân Tảo. Hiện nay huyện tiếp tục rà soát, đối chiếu các loại giấy tờ, bản đồ, sổ mục kê của cơ quan quản lý nhà nước và của các gia đình còn lại làm căn cứ xét duyệt, lập phương án, kế hoạch giao đất tái định cư theo quy định nếu đủ điều kiện.

Lãnh đạo huyện Thường Tín khẳng định, các dự án khu tái định cư phục vụ người dân bị thu hồi đất ở các xã Hồng Vân, Vân Tảo, Văn Bình liên quan đường vành đai 4 cơ bản hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong tháng 11/2023 để bàn giao đất cho các gia đình xây nhà ở, ổn định cuộc sống.

Ở các quận, huyện khác, công tác triển khai các khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống cũng đang được tích cực triển khai. Như ở huyện Thanh Oai, khu tái định cư tại thôn Thượng, xã Cự Khê, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện kiểm đếm bắt buộc đối với 10 hộ gia đình có diện tích thu hồi 6.583,7m2, qua đó, có số liệu xác nhận nguồn gốc sử dụng đất và lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Với khu tái định cư cho người dân quận Hà Đông tại thôn Đại Định, xã Tam Hưng, đến nay, huyện Thanh Oai đã giải phóng mặt bằng xong toàn bộ diện tích. Ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, đang triển khai thẩm định, phê duyệt dự án và tổ chức thi công. Ủy ban nhân dân huyện đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đang thực hiện quy trình khảo sát, thẩm định giá đất các vị trí để làm phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân.

Trong khi đó, các đơn vị của huyện Mê Linh đang phấn đấu hoàn thành hạ tầng khung của ba khu tái định cư tại thôn Nội Đồng (xã Đại Thịnh), thôn Tân Châu (xã Chu Phan) và thôn Khê Ngoại 3 (xã Văn Khê) trước ngày 31/12/2023. Tại khu tái định cư Khê Ngoại 3 (xã Văn Khê), ông Nguyễn Tiến Thắng ở thôn Khê Ngoại 2 rất phấn khởi vì khu mới vị trí đẹp, tiến độ đang được triển khai khẩn trương. Đại diện liên danh nhà thầu Công ty cổ phần Kiến trúc và Xây dựng An Phát, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long, Công ty Xây lắp cơ điện Hà Nội cho biết, đang tập trung nhân lực, máy móc để bảo đảm hoàn thành dự án quan trọng này bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Văn Khê được đầu tư theo hướng đô thị hiện đại, “như một khu đô thị mi-ni”. Tại khu tái định cư có diện tích vườn hoa, cây xanh công cộng, sân tập thể dục-thể thao, bãi đỗ xe, đường dạo. Các trục đường trong khu tái định cư được đấu nối với đường Tiền Phong-Tự Lập có mặt cắt 15m, đường đê tả sông Hồng có mặt cắt

13m. Người dân tái định cư sẽ có cuộc sống tốt hơn nơi ở hiện nay. Đây cũng chính là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, khi yêu cầu các địa phương tập trung cao độ vào công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, bố trí đất ở cho người dân. Trong đó lưu ý phải đầu tư đồng bộ về hạ tầng để tạo thuận lợi cho người dân với tinh thần “nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”