Những biến động khó lường trên thị trường dầu mỏ toàn cầu
Thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chuẩn bị kịch bản phong tỏa kéo dài các cảng của Iran tại Eo biển Hormuz.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Dầu khí
Có 88 kết quả
Thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chuẩn bị kịch bản phong tỏa kéo dài các cảng của Iran tại Eo biển Hormuz.
Chương trình làm việc giữa nhóm chuyên gia Cuba và Trung Quốc bao gồm việc xác định các nguyên liệu thô thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu tiềm năng địa nhiệt của Cuba.
Trong bối cảnh ngành dầu khí toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức về suy giảm trữ lượng và yêu cầu ngày càng cao về hiệu quả khai thác, công trình “Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ có tính sáng tạo đột phá để khôi phục, mở rộng và nâng cao hiệu quả thăm dò khai thác mỏ Đại Hùng” đã nổi lên như một điển hình tiêu biểu.
Trước biến động của thị trường năng lượng thế giới, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trở nên cấp thiết, nhằm tạo sự ổn định, thúc đẩy kinh tế phát triển. Với việc áp dụng đồng bộ các giải pháp đã giúp ngành dầu khí Việt Nam chủ động nguồn cung nhiên liệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước.
Ngoại trưởng 4 quốc gia gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia ngày 29/3 đã nhóm họp tại Islamabad để thảo luận các giải pháp chấm dứt xung đột tại Trung Đông và khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.
Xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực ngừng hoạt động, các quốc gia phải chật vật tìm nguồn cung thay thế, mở kho dự trữ chiến lược, thậm chí “giật gấu vá vai” để bình ổn thị trường năng lượng trong nước.
Các chuyên gia cảnh báo ngay cả khi vận tải tại eo biển Hormuz được nối lại, việc khôi phục nguồn cung dầu khí toàn cầu vẫn có thể kéo dài nhiều năm do hạ tầng hư hại và chuỗi vận tải gián đoạn.
Mỏ Đại Hùng từng bị các nhà thầu quốc tế rút lui với giá chuyển nhượng 1 USD đã được “hồi sinh” ngoạn mục bằng nội lực khoa học công nghệ Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm tạo điều kiện cho các dự án đầu tư phát triển bền vững và lâu dài tại quốc gia Nam Mỹ này.
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Công ty Zarubezhneft - đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.
Tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông diễn biến ngày càng phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ với an ninh năng lượng thế giới cũng như tại Việt Nam. Để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, các ngành chức năng và doanh nghiệp đã chủ động nhận diện những tác động xấu, qua đó sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.
Tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình quốc tế cùng quan tâm.
Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel.
Năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng đang trở thành vấn đề thời sự “nóng bỏng” mang tính toàn cầu trong bối cảnh thị trường năng lượng liên tục biến động bởi các xung đột địa chính trị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.
Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu hạ tầng năng lượng của nước này tiếp tục bị tấn công, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu khí tại Trung Đông.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã chủ động kích hoạt hàng loạt giải pháp ứng phó từ sớm, đồng thời triển khai Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường trong nước.
Viện Dầu khí Việt Nam dự báo, trong kỳ điều hành ngày 5/3, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu có thể tăng trên 6% so với kỳ trước, trong đó giá xăng tăng hơn 1.000 đồng/lít.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các doanh nghiệp dầu khí đã khẩn trương quay lại sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm cán đích các mục tiêu. Cùng với đó, không ngừng tìm kiếm giải pháp, động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng, gia tăng hiệu quả hoạt động.
Venezuela xác nhận duy trì các liên minh kinh tế quốc tế, hợp tác cùng lợi ích với Nga, Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực dầu khí và thương mại.
Sáng 25/2, tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ nhân đạo cho Cuba trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế-năng lượng nghiêm trọng.
Vừa qua, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026.
Với sản lượng khí đốt dự kiến sẽ đạt khoảng 283 triệu mét khối mỗi ngày vào năm 2026, Algeria tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những quốc gia sản xuất khí đốt hàng đầu châu Phi.
Kinh tế thế giới trong năm 2025 tiếp tục biến động khó lường, chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu bị gián đoạn, nhu cầu tiêu thụ thấp, trong khi áp lực chuyển dịch xanh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng gia tăng.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhà nước Kuwait, chiều 17/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Tổ hợp lọc hóa dầu Al‑Zour.
Mới đây, tại thủ đô Moskva, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro đã tổ chức chương trình “Gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga - Hành trình kết nối cùng Vietsovpetro”, tạo cầu nối ý nghĩa giữa doanh nghiệp và thế hệ trí thức trẻ Việt Nam đang học tập tại “Xứ sở Bạch Dương”.
Phong trào thi đua không chỉ là động lực phát triển sản xuất mà còn góp phần xây dựng con người Petrovietnam thời đại mới-bản lĩnh, chuyên nghiệp, nhân văn, qua đó đưa Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững.
Ngày 20/6, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đối tác liên doanh chính thức ký hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) cho lô 15-1 tại vùng biển thềm lục địa phía nam Việt Nam. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự và phát biểu chỉ đạo.