Với tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội sâu sắc, Tổng Công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đã đồng hành cùng dự án điện ảnh âm nhạc đặc biệt “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film”, chung tay nối dài hành trình lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến mọi tầng lớp nhân dân khắp mọi miền Tổ quốc.
Trước bất lợi từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, tình hình địa chính trị ngày càng diễn biến phức tạp, giá dầu thô suy giảm đã tạo áp lực lớn tới hiệu quả hoạt động của ngành dầu khí. Với sự chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp, doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã tổ chức Triển lãm thành tựu phát triển đất nước nhằm giới thiệu những dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.
Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) xác định việc thiết lập, củng cố quan hệ với các đối tác dầu khí hàng đầu thế giới là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của ngành Dầu khí Việt Nam trên trường quốc tế.
Hưởng ứng chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Công đoàn Petrovietnam, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ phát động chương trình ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 3 (Wipha).
Trong bối cảnh thị trường dầu khí, năng lượng thế giới đối mặt với những diễn biến phức tạp, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tiếp tục có những giải pháp quản trị hiệu quả ứng phó với biến động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong tháng 7 và 7 tháng năm 2025.
Trong bối cảnh thị trường dầu khí, năng lượng thế giới vẫn đối mặt với những diễn biến phức tạp, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tiếp tục có những giải pháp quản trị hiệu quả ứng phó với biến động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong tháng 7 và 7 tháng năm 2025.
Nhận diện những thách thức, khó khăn trong xu thế chung của thế giới, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã nỗ lực tìm kiếm những động lực và giải pháp mới, liên tục duy trì kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan trong 8 tháng đầu năm 2024.
Việc hoàn thành hạ thủy thành công chân đế giàn Đại Hùng 01 và ghi nhận mốc 2,3 triệu giờ an toàn vào ngày 17/4 để chuẩn bị cho chiến dịch thi công biển đã khẳng định sự quyết tâm, cố gắng và nỗ lực không ngừng của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong quá trình đầu tư, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.
Năm 2024, ngành dầu khí tiếp tục đối diện khó khăn trước biến động và căng thẳng địa chính trị đang lan rộng tại các trung tâm năng lượng lớn trên thế giới, cung cầu và giá cả sản phẩm năng lượng diễn biến khó lường đã tác động tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp.
Thời gian tới, ngành dầu khí tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức khi nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm; xung đột địa chính trị đẩy chi phí nguyên liệu, vận chuyển tăng cao... Để duy trì ổn định sản xuất, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên đã xây dựng các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững.
Công tác thăm dò, thẩm lượng của PVEP đã có kết quả ấn tượng khi toàn bộ 4 giếng khoan thăm dò cho dòng thành công, với 3 phát hiện dầu khí mới; trong đó, đã có phát hiện đưa vào khai thác ngay, gia tăng trữ lượng đạt 3,72 triệu tấn quy dầu.
Theo các dự báo gần đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế tiếp tục khó khăn, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh; đặc biệt, giá bình quân các loại sản phẩm xăng dầu tháng 10 giảm từ 4-10% so với tháng 9, huy động khí cho sản xuất điện thấp,... đã gây áp lực rất lớn tới mục tiêu phát triển ngành dầu khí.
Tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như: dầu khí, nông nghiệp, mở rộng tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như: dược phẩm, xây dựng, nhà ở... là những chủ đề chính được thảo luận trong Kỳ họp thứ 12 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam- Algeria.
Ngày 8/2, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cho biết, đơn vị vừa đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ thùng dầu. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh sản lượng khai thác và quy mô hoạt động của lĩnh vực E&P đang dần suy giảm như hiện nay.
Ngày 30/1, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) cho biết, sản lượng khai thác quy dầu năm 2022 của đơn vị đạt 3,66 triệu tấn, đạt 115% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 2,48 triệu tấn, đạt 106% kế hoạch; sản lượng khí xuất bán 1.185 triệu m3, đạt 143% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 44.500 tỷ đồng, đạt 174% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí 14.750 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 15.270 tỷ đồng, đạt 213% kế hoạch năm.
Ngày 27/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Tổng Công ty (4/5/2007-4/5/2022).