An Giang kỷ luật các đảng viên vi phạm nghiêm trọng gây dư luận xấu

NDO -

Ngày 11/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã ra thông cáo báo chí thi hành kỷ luật cảnh cáo, khai trừ Đảng với các đảng viên đã vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và địa phương, đơn vị.

(Ảnh: TTXVN/tuoitre.vn)
(Ảnh: TTXVN/tuoitre.vn)

Theo thông cáo báo chí, ông Nguyễn Văn Lãm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Khánh, nguyên Chủ tịch UBND xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do trong công tác quản lý nhà nước, giai đoạn 2015-2020, ông Lãm đã có khuyết điểm, sai phạm về quản lý đất đai, cho thuê tài sản, quản lý tài chính ngân sách xã.

Đồng thời, ông Lãm buông lỏng công tác lãnh đạo, giáo dục cán bộ, công chức để công chức địa phương xã vi phạm rất nghiêm trọng trong việc lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm thủ tục hành chính về đất đai trái quy định.

Ông Lãm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Vi phạm của ông Lãm là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và địa phương, đơn vị. Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lãm bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Hớn, Phó Bí thư Chi bộ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh do thời gian làm Đảng ủy viên, công chức địa chính xã Vĩnh Khánh đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác được giao, sự tín nhiệm của người dân, đã nhận tiền thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai trái quy định trong thời gian dài, tự vận động thu tiền xây dựng nông thôn mới.

Ông Hớn vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; không chấp hành quy định của ngành cấp trên về nghiêm cấm thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính thay cho tổ chức, cá nhân.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Hớn bằng hình thức khai trừ.

Đối với ông Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện nhưng chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vi phạm tập trung đông người, để cán bộ cấp dưới sử dụng rượu bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại Trụ sở UBND xã Núi Voi.

Ông Hùng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vi phạm của ông Hùng là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và địa phương, đơn vị.

Xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Chau Phi Rôm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tịnh Biên, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện nhưng chưa gương mẫu, không chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vi phạm tập trung đông người, để cán bộ cấp dưới sử dụng rượu bia lúc dùng cơm trưa trong ngày trực tại Trụ sở UBND xã Núi Voi.

Do vậy, xét nội dung, tính chất và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Chau Phi Rôm bằng hình thức cảnh cáo.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam