Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Trần Phú.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú

Sáng 2/2, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu, đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng tại Di tích nhà số 90 phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm).
Các đại biểu tỉnh Nam Định dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần và Đức Thánh Trần tại Đền Thiên Trường thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần (thành phố Nam Định).

Dâng hương tưởng niệm 723 năm Ngày hóa Đức Thánh Trần và 35 năm Ngày mất Tổng Bí thư Trường Chinh

Ngày 4/10 (tức 20/8 âm lịch), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức dâng hương tưởng niệm 723 năm Ngày mất Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn tại Đền Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc) và Đền Thiên Trường thuộc Khu di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: THÀNH DUY)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Trong không khí phấn khởi chào đón Xuân Quý Mão 2023 và hướng tới kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), sáng 20/1 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã về Khu di tích Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm, tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo tại huyện Nam Đàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 11/1, nhân dịp đầu năm mới 2023, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2023) và Tết Nguyên đán Quý Mão, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội đến thăm, dâng hương tưởng niệm tại di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Các đại biểu tham quan tại Nhà lưu niệm đồng chí Ngô Gia Tự.

Dâng hương tưởng niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2022), sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn và phường Tam Sơn đã dâng hương tưởng niệm tại Công viên Ngô Gia Tự.
Các đại biểu tỉnh Nam Định dự nghi lễ dâng hương tưởng niệm anh linh các vị Vua Trần và Đức Thánh Trần.

Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần và khai hội Đền Trần Nam Định

Sáng 15/9 (20/8 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Đền Trần-Chùa Tháp (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm 722 năm Ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, và khai mạc Lễ hội truyền thống Đền Trần năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Ngày 5/9, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-2022) về Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí.
Lãnh đạo thành phố mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 31/8, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bộ Tư lệnh Quân khu 3.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 20/7, tại TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng Liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Trung Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang

Ngày 30/3, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980-30/3/2022), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng (xã Tân Trào) và Lán làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang).

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ, tiền bối cách mạng

Nhân kỷ niệm 190 thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, ngày 25/2, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tỉnh, Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ và Tượng đài Hoàng Quốc Việt (thành phố Bắc Ninh).

Đoàn đại biểu tỉnh Nam Định dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh.

Dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh

Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907-9/2/2022), sáng 9/2, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ dâng hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh tại tượng đài và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Các đại biểu dâng hương tại Đền tưởng niệm.

Dâng hương tại Đền tưởng niệm Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ngày 5/2 (mùng 5 Tết Nhâm Dần), kỷ niệm Ngày họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm Khu lịch sử truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Thường trực Tỉnh ủy Nam Định cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm 721 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tại Đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc).

Tưởng niệm 721 năm Ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Ngày 24/9 (tức 18/8 âm lịch), tại Đền Thiên Trường thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) và Đền Bảo Lộc (xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc), Thường trực Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 721 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (20/8/1300 - 20/8/2021 âm lịch). 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trí Dũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021) và 52 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, sáng 2/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), sáng 23/8, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn, đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại nhà 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình (Hà Nội).