Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang

NDO -

Ngày 30/3, nhân kỷ niệm 42 năm Ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980-30/3/2022), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Nhà tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng (xã Tân Trào) và Lán làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang).

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Trung Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang).
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Trung Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan Trung ương; đồng chí Tôn Đức Thắng, với cương vị là Phó Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, chuyển lên vùng căn cứ cách mạng Việt Bắc. Trong đó, Tuyên Quang là nơi Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ… đến ở và làm việc ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến (tháng 2/1947).

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, đồng chí Tôn Đức Thắng đã ở và làm việc tại một số địa điểm: Đồng Man-Lũng Tẩu, xã Tân Trào, ngòi Khoác, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương; thị trấn Vĩnh Lộc, xã Kim Bình, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa... Thời gian và địa điểm đồng chí Tôn Đức Thắng cùng Ban Thường trực Quốc hội ở và làm việc lâu nhất là thôn Chi Liền, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương (từ cuối năm 1952 đến đầu tháng 10/1954). 

Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang kính cáo với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng về công tác mặt trận thời gian qua của tỉnh và hứa tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, đổi mới công tác vận động quần chúng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử.

Dâng hương tưởng niệm cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng -0
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang và Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang trao tiền hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Trung Yên (Sơn Dương, Tuyên Quang).

Dịp này, Đoàn công tác đã trao tiền hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ nghèo của xã Minh Thanh và xã Trung Yên trong Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 với tổng số tiền 400 triệu đồng (mỗi hộ 50 triệu đồng). Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng để làm đường bê-tông nông thôn, giúp đỡ nhân dân thôn Đồng Mà, xã Trung Yên có điều kiện đi lại thuận lợi.