Nam Định:

Dâng hương tưởng niệm 789 năm Ngày mất Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa

NDO - Ngày 8/2 (tức 18 tháng Giêng Quý Mão), tại Di tích lịch sử-văn hóa Đền Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định) đã diễn ra lễ dâng hương, tưởng niệm 789 năm Ngày mất Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa (1234-2023).
0:00 / 0:00
0:00
Dâng hương, làm lễ tưởng niệm Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa tại di tích lịch sử-văn hoá Đền Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định).
Dâng hương, làm lễ tưởng niệm Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa tại di tích lịch sử-văn hoá Đền Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định).

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại những chiến công hiển hách trong lịch sử vương triều Trần và công lao, sự nghiệp của Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa.

Thái Tổ Trần Thừa sinh năm Giáp Thìn (1184) tại hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường xưa, từng làm quan Thái úy phụ chính triều nhà Lý.

Dâng hương tưởng niệm 789 năm Ngày mất Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa ảnh 1
Lễ dâng hương, tưởng niệm Thái Tổ Thái thượng hoàng Trần Thừa diễn ra trong không khí linh thiêng, thành kính.

Năm 1225, con trai thứ của Trần Thừa là Trần Cảnh lên ngôi vua, hiệu là Trần Thái Tông, khai sinh vương triều Trần. Trần Thừa được tôn là Thượng hoàng trông coi việc nước. Ở ngôi vị này, Trần Thừa dung hòa mọi mâu thuẫn với các bậc cựu thần thời Lý để chỉnh đốn, củng cố vương triều Trần; tái thiết đất nước, sửa đổi hình luật, lễ nghi, thuế khóa, chế độ quan chức, lương bổng...

Để thiết lập kỷ cương, ông cho biên soạn “Quốc triều thông chế”, đồng thời quy định việc điểm chỉ vào các văn tự (quy định này đi trước các nước khác nhiều thế kỷ). Thái thượng hoàng Trần Thừa còn là người chú trọng đào tạo, tuyển chọn nhân tài phục vụ đất nước. Ông cho tổ chức các cuộc thi “Tam giáo” (1227) và “Thái học sinh” (1232).

Dâng hương tưởng niệm 789 năm Ngày mất Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa ảnh 2

Đông đảo đại biểu, người dân địa phương và con cháu họ Trần dự lễ dâng hương, tưởng niệm 789 năm Ngày mất Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa (1234-2023).

Thái Thượng hoàng Trần Thừa mất ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Ngọ (1234), làm Thượng hoàng 9 năm. 12 năm sau khi mất (1246), ông được truy tôn là Thái Tổ.

Trong không gian linh thiêng, lãnh đạo huyện Mỹ Lộc, xã Mỹ Phúc cùng đông đảo người dân địa phương, con cháu họ Trần đã thành kính dâng hương nhằm tri ân công lao của Thái Tổ Thái Thượng hoàng Trần Thừa; từ đó tự nhắc nhở, động viên cán bộ, nhân dân tích cực thi đua lao động, cống hiến tài năng, trí tuệ và sức lực vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước.