#dân chủ

30 kết quả

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Thạch Nga ấp Đồng Khoen, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.
Đồng bằng sông Cửu Long

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Trong 2 ngày 26, 27/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi can tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Dân chủ là nhu cầu tự thân của lãnh đạo
Mùa xuân Đất nước

Dân chủ là nhu cầu tự thân của lãnh đạo

Đảng bộ Đồng Nai không ngừng nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng tới mục tiêu tổng quát phấn đấu trở thành địa phương phát triển kinh tế hàng đầu cả nước, là tỉnh văn minh, hiện đại, thu nhập cao. Để từng bước hiện thực hóa khát vọng, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh luôn xác định phát huy dân chủ như một nhu cầu tự thân, thường xuyên thực hành phong cách gần dân, trọng dân, vì dân, đổi mới lề lối làm việc xoay quanh một chữ “Dân”.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh MỸ HÀ)
Bình luận - Phê phán

Tạo đột phá trong công tác xây dựng pháp luật

Chú trọng chất lượng và tiến độ của công tác góp ý kiến tham gia đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đây là những giải pháp thiết thực để xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng hoàn thiện, minh bạch, hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Người uy tín trong cộng đồng trao đổi thông tin với đại biểu hội đồng nhân dân về tình hình ở cơ sở.
Xây dựng Đảng

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Xác định vai trò quan trọng của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền, Tỉnh ủy Bình Phước tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả trong quá trình thực hiện tại Bình Phước nhiệm kỳ vừa qua là đề cao quy chế dân chủ cơ sở và nâng cao chất lượng giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương.
Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa quận Ðống Ða. (Ảnh Nguyên Bảo)
Tin chung

Chuyển biến rõ nét nhờ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Nhờ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhiều lĩnh vực công tác tại Hà Nội đã có chuyển biến rõ nét, cùng với đó là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cũng từng bước được nâng lên. Ðây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy các cấp, các ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.
Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo của dân
Tình cảm với Tổng Bí thư

Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo của dân

Mấy ngày nay, mạng xã hội của nhóm “dân chủ” và xét lại đua nhau chia sẻ bài viết về Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Nguyễn Văn Đài, kẻ phản bội đất nước, phản bội nhân dân. Một kẻ nhân danh đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền để cầu lợi ích bản thân, đánh bóng tên tuổi như Đài, một kẻ miệng nhai nhải vì công lý như Đài lại vội vã bỏ rơi đồng đội chạy tuốt ra nước ngoài hòng thoát thân như Đài, tư cách gì đòi nhận xét, đánh giá bác Trọng của nhân dân Việt Nam?
Cán bộ Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính. (Ảnh THẾ DUYỆT)
Chính trị

Sức mạnh đồng thuận xã hội nhìn từ Thái Bình

Thái Bình đang trong lộ trình xây dựng trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Quá trình này các cấp ủy toàn tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức đảng là hạt nhân phát huy dân chủ cơ sở và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.
Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Tô Hoàng Chương.
Pháp luật

Bắt tạm giam các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Ngày 31/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh và tỉnh Sóc Trăng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam một số đối tượng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm.
Bình luận - Phê phán

Lợi dụng quyền tự do dân chủ để chống phá đất nước

Thời gian qua, một số đối tượng cơ hội chính trị trong nước thường xuyên móc nối với các tổ chức phản động, chống phá ở nước ngoài, tìm kiếm sự can thiệp, tạo áp lực nhằm mục đích đòi xóa bỏ một số điều luật, trong đó có Ðiều 331 Bộ luật Hình sự về "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)
Từng bước hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội

Một số nhận thức lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là quan điểm lý luận lớn của Đảng ta. Trong những tác phẩm công bố gần đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bổ sung, phát triển lý luận về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu. (Ảnh: VOV)
Chính trị

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới

Ngày 24/2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW tổ chức Hội thảo khoa học tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân tại thôn Thượng Điện, xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: TTXVN)
Bình luận - Phê phán

Thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế

Nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội là nội dung quan trọng được Ðại hội XIII của Ðảng khẳng định trong định hướng phát triển đất nước đến năm 2030. Ðể quán triệt định hướng chỉ đạo này và triển khai có hiệu quả trên thực tế rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hợp tác của mọi tầng lớp nhân dân.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: LINH NGUYÊN)
Chính trị

Bộ trưởng Nội vụ: Dân chủ phải gắn với sinh kế, dân trí, dân sinh

Phát biểu giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sáng 14/6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, dân chủ phải gắn với sinh kế, dân trí, dân sinh để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Duy Linh)
Chính trị

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ trong xã hội

Chiều 20/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị liên tịch thường niên tổng kết công tác phối hợp năm 2021 và trọng tâm phối hợp năm 2022.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Chính trị

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 17/3, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.