Chào đón Đại sứ Đinh Toàn Thắng tới thăm và làm việc tại Nevers, Thị trưởng Denis Thuriot đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và thành phố Nevers (Pháp)

Trong các buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng vào ngày 1 và 2/4, lãnh đạo thành phố Nevers ở miền trung nước Pháp đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y tế, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và môi trường.
Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự đóng góp tích cực của kiều bào tại Pháp cho công cuộc phát triển của đất nước. (Ảnh: Khải Hoàn).

Trí thức và doanh nhân Việt kiều tại Pháp đóng góp cho phát triển bền vững

Nhân dịp tham dự Diễn đàn Đông Nam Á tại Paris theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Pháp, ngày 4/12, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đồng chủ trì Tọa đàm “Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam”.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Việt Nam mong muốn Pháp và tất cả các đối tác quốc tế tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác và đoàn kết.

Việt Nam luôn nỗ lực vì hòa bình, hợp tác và cùng phát triển

Tối 14/9, phát biểu tại buổi chiêu đãi mừng Quốc khánh 2/9 ở Paris, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Đinh Toàn Thắng khẳng định rằng Việt Nam kiên trì theo đuổi chính sách hòa bình, ổn định và cùng phát triển, đồng thời sẵn sàng tăng cường hợp tác với tất cả các đối tác quốc tế trên tinh thần tin cậy và trách nhiệm.
Hai cụm gian hàng Việt Nam hiện diện tại vị trí trung tâm trong khu vực Hall 8 – thuộc chủ đề Unique&Eclectic của triển lãm, thể hiện sự giao thoa các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới, quy tụ các nhà trưng bày truyền cảm hứng và các sản phẩm tinh xảo, độc đáo, mang đậm màu sắc dân tộc.

Tiềm năng cho hàng thủ công mỹ nghệ tiếp cận thị trường châu Âu

Tại Triển lãm Nội thất và Thủ công mỹ nghệ ở Paris (Maison & Objet 2023) từ ngày 7 đến 11/9, các nhà phân phối quốc tế và khách hàng tại Pháp nhận định rằng hàng thủ công Việt Nam có rất nhiều tiềm năng tiếp cận thị trường Pháp và châu Âu vì có nhiều đổi mới, độc đáo, đáp ứng các yêu cầu cao về thiết kế và chất lượng cũng như tính ứng dụng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp Đinh Toàn Thắng. Ảnh: Khải Hoàn.

Việt Nam quyết tâm chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu

Từ ngày 22-23/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới được tổ chức. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng trả lời phỏng vấn báo chí, nhấn mạnh cam kết và quyết tâm của Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt cho đất nước và cho quan hệ Việt Nam-Pháp. (Ảnh: Khải Hoàn)

Phát huy tinh thần yêu nước và trí tuệ của người Việt tại Pháp

Ngày 5/6, phát biểu tại cuộc gặp đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định kiều bào ở Pháp và trên thế giới là một bộ phận quan trọng không thể tách rời, là một động lực phát triển của đất nước, đồng thời mong muốn các thế hệ người Việt tại Pháp tiếp tục đóng góp trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu ý kiến. (Ảnh: Khải Hoàn)

Quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng gắn bó và được củng cố

Ngày 20/4, tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp được tổ chức ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và đại diện chính quyền Pháp khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó và được củng cố trên nhiều lĩnh vực.
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện kiều bào và sinh viên Việt Nam tại thành phố Marseille. (Ảnh: MINH DUY)

Kiều bào và sinh viên sinh viên tại Marseille luôn hướng về Tổ quốc

Ngày 9/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại thành phố Marseille ở phía nam nước Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã gặp gỡ và đánh giá cao tinh thần đoàn kết và hướng về quê hương của Việt kiều, thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại địa phương.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng tặng quà lưu niệm cho ông Philippe Pradal, Phó Thị trưởng TP Nice.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam và thành phố Nice của Pháp

Tại các cuộc làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp ngày 2/5, chính quyền và các doanh nghiệp của thành phố Nice ở miền nam nước Pháp bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, y tế, văn hóa, du lịch. 

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và bà Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Thượng viện Pháp.

Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị tại Thượng viện Pháp ủng hộ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực

Ngày 20/7, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt Nam tại Thượng viện Pháp, bà Catherine Deroche khẳng định hỗ trợ Việt Nam ứng phó các thách thức do đại dịch Covid-19 và góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng (thứ 7 từ phải sang) và Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên đoạt giải.

Trao Giải thưởng sinh viên xuất sắc UEVF tại Pháp

Chiều 20/7, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Paris (Pháp), đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng sinh viên xuất sắc UEVF 2019 và trao tặng giấy khen của Sứ quán cho 9 sinh viên đoạt giải thưởng. Do đại dịch Covid-19 bùng phát, buổi lễ trao giải dự kiến vào ngày 26/3/2020 đã phải hoãn lại.