Chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

NDO - Chiều 30/11, Đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đinh Toàn Thắng dẫn đầu, đã tới thăm trụ sở Đại sứ quán Lào tại Pháp và chúc mừng 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng tặng hoa chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng tặng hoa chúc mừng Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. (Ảnh: MINH DUY)

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh đây là dịp để hai nước cùng nhau kỷ niệm hai sự kiện quan trọng: 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Đại sứ nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, gắn bó thủy chung giữa nhân dân hai nước có được như ngày nay là nhờ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo kế tục của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản quý giá của cả hai dân tộc.

Lào và Việt Nam không chỉ là hai nước láng giềng, mà còn có mối quan hệ đặc biệt. Đó là tình đồng chí, anh em. Nhân dân hai nước cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn, đồng cam cộng khổ, gắn kết, đùm bọc lẫn nhau trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Đáp lại tình cảm sâu sắc từ đại diện của Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth khẳng định, quan hệ Lào và Việt Nam là một mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Cách đây 60 năm, ngày 5/9/1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh hai nước còn nhiều khó khăn. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào vô cùng ác liệt. Sự kiện trọng đại này mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, càng khẳng định sâu sắc sự gắn bó của hai dân tộc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã điểm lại những hoạt động gặp gỡ, giao lưu và các sự kiện kỷ niệm thể hiện nỗ lực chung của hai cơ quan đại diện ngoại giao tại Pháp, góp phần củng cố tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước. Không chỉ các lĩnh vực hợp tác như năng lượng, giao thông vận tải, văn hóa, y tế... được củng cố đi vào chiều sâu, hợp tác giữa các địa phương, nhất là giữa các tỉnh giáp biên giới, cũng ngày càng khăng khít.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh: Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và cả những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Việt Nam và Lào tiếp tục tăng cường hợp tác, không ngừng phát triển quan hệ song phương trong tất cả các lĩnh vực.