[Ảnh] "Đêm Văn hóa Việt Nam" tôn vinh bản sắc Việt và quan hệ gắn bó Việt Nam-Pháp

[Ảnh] "Đêm Văn hóa Việt Nam" tôn vinh bản sắc Việt và quan hệ gắn bó Việt Nam-Pháp

Tối 18/11, tại Nhà hát Trianon ở Paris, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức “Đêm Văn hóa Việt Nam” kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Sự kiện đặc biệt này không chỉ quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, mà còn tôn vinh mối quan hệ gắn bó và hợp tác hiệu quả giữa hai nước.
Tiết mục múa tốp nữ “Việt Nam quê hương tôi” của Hội người Việt Nam tỉnh Nongkhai, Thái Lan.

Quảng bá văn hóa Việt Nam tại tỉnh Nongkhai, Thái Lan

Nhân dịp Lễ hội mãn chay Phật lịch 2566, Hội người Việt Nam tại tỉnh Nongkhai, Thái Lan ngày 29/10 đã phối hợp chính quyền tỉnh Nongkhai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật ba nước Việt Nam-Lào-Thái Lan. Đây là năm thứ 2 Hội người Việt Nam tại Nongkhai tổ chức chương trình nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường tình đoàn kết giữa ba nước.
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Nam Định luôn coi sự thành công của nhà đầu tư là thành công của chính quyền và nhân dân địa phương. (Ảnh: MINH DUY)

Tỉnh Nam Định cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Pháp

Ngày 27/10 ở Paris, phát biểu tại buổi làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tỉnh Nam Định sẵn sàng hỗ trợ giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa để doanh nghiệp Pháp được hưởng chính sách ưu đãi khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bà con kiều bào bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành mới của Hội người Việt Bangkok.

Kiều bào ở thủ đô Bangkok đoàn kết, hướng về quê hương

Ngày 22/10, cộng đồng người Thái gốc Việt tại thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành mới của Hội người Việt Bangkok với mong muốn có được những đại diện tin cậy để quy tụ, đoàn kết bà con kiều bào giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa Việt và hướng về quê hương nguồn cội.
Mong muốn Việt Nam có thể sớm trở thành một đối tác phát triển của Bangladesh

Mong muốn Việt Nam có thể sớm trở thành một đối tác phát triển của Bangladesh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bangladesh, sáng 22/9, tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Bangladesh (CPB) Shah Alam và Chủ tịch Đảng Công nhân, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi xã hội thuộc Quốc hội Bangladesh Rashed Khan Menon, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; và bày tỏ mong muốn chuyến thăm góp phần củng cố, tăng quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các kênh chính đảng và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tiếp đoàn công tác của Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Củng cố mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 22/9, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, đồng chí Tôn Nghiệp Lễ, Thứ trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Quang cảnh buổi họp báo, thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 và các Hội nghị Quan chức cấp cao liên quan.

Họp báo thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN (AMRI) lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7, và các hội nghị liên quan tại Đà Nẵng

Chiều 18/9, tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì buổi họp báo, thông tin về Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16 (16 th AMRI), Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 (7 th AMRI+3), và các Hội nghị Quan chức cấp cao liên quan, tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 20 đến 24/9.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội báo Avante năm 2023

Dấu ấn Việt Nam tại Hội báo Avante năm 2023

Từ ngày 1 đến 3/9, Báo Nhân Dân tham gia các hoạt động tại Hội báo Avante lần thứ 47 của Ðảng Cộng sản Bồ Ðào Nha (PCP). Trong suốt ba ngày, đông đảo bạn bè Bồ Đào Nha và quốc tế tới thăm gian trưng bày Việt Nam, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.
Hội nghị lần thứ 10 Người đứng đầu 3 cơ quan Kiểm toán tối cao Campuchia-Lào-Việt Nam.

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tăng cường năng lực hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước

Chiều 29/8 tại Đà Nẵng, Hội nghị lần thứ 10 Người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán nhà nước Campuchia-Lào-Việt Nam chính thức khai mạc. Tham dự và chủ trì Hội nghị có bà Som Kim Suor, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia, ông Viengthavisone Thephachanh Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam.
Hội nghị Nhóm tư vấn AIPA lần thứ 14 được Quốc hội Việt Nam tổ chức. (Ảnh TTXVN)

Việt Nam và Indonesia cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của khu vực

Trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, hai nước đang nỗ lực củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và đưa hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Việt Nam cũng tích cực ủng hộ Indonesia đảm nhận thành công các vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chủ tịch Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) trong năm 2023, cùng đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.
Triển lãm tranh "Sắc màu Việt Nam" thu hút đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến hội họa và văn hóa Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

“Sắc màu Việt Nam” thu hút công chúng Pháp

Chiều ngày 28/6, tại trụ sở Tòa thị chính của Quận 5 (thủ đô Paris), triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Sắc màu Việt Nam” đã khai mạc với sự tham dự của đông đảo kiều bào sinh sống tại Pháp, cũng như công chúng quốc tế yêu thích hội họa và văn hóa Việt Nam.
Ngày 17/5, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng thăm triển lãm “Chữ Quốc ngữ với quá trình thúc đẩy văn hóa tại Việt Nam giai đoạn 1860-1945”. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Trưng bày ấn phẩm chữ Quốc ngữ tại Pháp

Triển lãm “Chữ Quốc ngữ với quá trình thúc đẩy văn hóa tại Việt Nam giai đoạn 1860-1945” được tổ chức từ ngày 3/4 đến ngày 31/5 tại Thư viện Đại học Ngôn ngữ và Văn minh (BULAC), giới thiệu tới công chúng, học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh Pháp và quốc tế một số tác phẩm điển hình bằng chữ quốc ngữ mang dấu ấn thời kỳ đó.
Kỳ họp lần 3 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Uruguay tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh Bộ Công thương)

Củng cố tình hữu nghị Việt Nam-Uruguay

2023 là năm quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Uruguay, đánh dấu tròn 30 năm hai nước đồng hành cùng phát triển kể từ Ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (11/8/1993-11/8/2023). Thành quả của sự hợp tác chặt chẽ thời gian qua chính là nền tảng để Việt Nam và Uruguay tiếp tục vững bước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Kiều bào thích thú trước khung cảnh đình làng, giếng nước thân thuộc được dàn dựng trên đất Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Quảng bá nghệ thuật múa rối nước tại Pháp

Trong chuỗi các hoạt động văn hóa nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp và 10 năm Đối tác chiến lược giữa hai nước, từ ngày 19/4 đến 6/5, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Nhà hát Múa rối Trung ương tổ chức chương trình giới thiệu nghệ thuật múa rối nước Việt Nam tới kiều bào và công chúng Pháp.
back to top