Nhiều hoạt động văn hóa hướng đến ngày “Giỗ Tổ Hùng Vương” tại TP Vũng Tàu

NDO - Đây là chuỗi sự kiện Văn hoá, thể dục thể thao tại Lễ hội truyền thống “Giỗ tổ Hùng Vương” từ ngày 27/4 đến ngày 29/4, tại công viên đường Quang Trung - Bãi Trước với sự tham gia của 19 đội, đại diện cho 17 phường, xã, đơn vị khối giáo dục; hội dưỡng sinh thành phố trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
Một hoạt động văn hóa Lễ hội truyền thống “Giỗ tổ Hùng Vương” tại thành phố Vũng Tàu.
Một hoạt động văn hóa Lễ hội truyền thống “Giỗ tổ Hùng Vương” tại thành phố Vũng Tàu.

Những hoạt động đa dạng phong phú tạo nên không gian văn hóa như: Hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh thiếu nhi “Thời đại Hùng Vương qua tranh vẽ của em”, Hội thi gói và nấu bánh chưng, Hội thi trang trí mâm lễ vật dâng cúng Quốc Tổ Hùng Vương, Gian hàng Viết thư pháp, Tổ chức các trò chơi dân gian, đồng diễn võ cổ truyền, dưỡng sinh, biểu diễn Lân Sư Rồng, diễu hành xe hoa, đặc biệt là diễn ra Ngày hội chèo SUP và bơi Biển “Vung Tau Ocean Challenge 2023” tại Bãi Trước Vũng Tàu với hơn 100 thuyền SUP và 300 vận động viên bơi biển.

Theo đó, các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách. Qua đó đóng góp vào công tác bảo tồn và phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, thành phố Vũng tàu nói riêng. Đồng thời, động viên khuyến khích phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giàu chất văn hóa và bản sắc dân tộc.

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương còn là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, quảng bá du lịch, văn hóa Việt Nam ra thế giới; đồng thời là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.