Ban tổ chức thông tin về nội dung cuộc thi.

Vĩnh Long phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

Chiều 24/4, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 nhằm lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.
Các thí sinh Nga tham gia cuộc thi và giảng viên dạy tiếng Việt chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thế hệ trẻ Nga mong trở thành nhà phiên dịch tiếng Việt xuất sắc

Ngày 30/3, tại Đại học quan hệ quốc tế quốc gia Moska (MGIMO) ở thủ đô Moskva, dưới sự hỗ trợ của Trung tâm ASEAN trực thuộc MGIMO, Hội hữu nghị Nga-Việt, Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và hữu nghị” đã diễn ra cuộc thi dịch thuật tiếng Việt toàn Nga lần thứ 3 trong lĩnh vực giao tiếp chuyên nghiệp (dịch chính trị-xã hội).
Quang cảnh buổi lễ phát động cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Gia Lai năm 2024.

Gia Lai: Phát động cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Ngày 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phát động Cuộc thi về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai năm 2024 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.100 đại biểu tại 19 điểm cầu các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tham dự.
Đại diện các đội dự thi ra mắt tại Lễ khai mạc.

Khai mạc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

Chiều 20/3, tại thành phố Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Khai mạc Cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.
Nhọc nhằn nghề "phu đường".

Công bố 20 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng”

Sau gần 4 tháng phát động (từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 12/2023), Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải Việt Nam (28/8/1945-28/8/2023) với chủ đề: “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” đã nhận được 158 tác phẩm tham gia dự thi và lựa chọn ra được 20 tác phẩm xuất sắc nhất.
[Ảnh] Những tác phẩm độc đáo trong Cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa"

[Ảnh] Những tác phẩm độc đáo trong Cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa"

Cuộc thi "Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa" do Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trịnh Gia tổ chức thu hút gần 900 tác phẩm dự thi. Ngoài những tác phẩm xuất sắc đã đoạt giải, nhiều tác phẩm khác lọt vào vòng chung khảo cũng khiến người xem ngạc nhiên vì sự sáng tạo. 
Trao giải đặc biệt cho tác phẩm "Bảo vệ môi trường nhìn từ góc độ ngành Công thương".

Trao giải Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường ngành Công thương” lần thứ II, năm 2023

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường ngành Công thương” lần thứ II năm 2023. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch thành phố sân bay Long Thành

Chiều 12/12, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về quy hoạch chung quanh Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành). Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch thành phố sân bay Long Thành.
Nhóm tác giả Trần Văn Quang, Nguyễn Thị Quỳnh, phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/điện tử Dân Việt nhận giải Nhất Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.

26 tác phẩm đạt giải cuộc thi báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam 2023

Tối 10/12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp chỉ đạo, giao Báo Nông thôn Ngày nay phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2023.
Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) trao giải thưởng cho tác giả đoạt giải.

Trao giải Cuộc thi sáng tác thơ, ca khúc về bình đẳng giới

Tối 8/12, tại Bảo Tàng Phụ nữ Việt Nam (thành phố Hà Nội), Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Cơ quan Liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng tác thơ và Sáng tác ca khúc về bình đẳng giới”.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên trái) trao giải nhất tặng các thí sinh Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên).

Các thí sinh Thái Nguyên vô địch cuộc thi trí tuệ sinh viên năm 2023

Cuộc thi "Công nghệ trí tuệ sinh viên" năm 2023, với chủ đề "Chế tạo thiết bị gấp bì thư tự động" đã chính thức khép lại sau 6 tháng triển khai. Vượt qua 120 đội thi trên khắp cả nước, các thí sinh từ Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc cùng phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao giải tặng hai thí sinh đạt giải đặc biệt trực tuyến và tự luận.

Sức lan tỏa, ảnh hưởng xã hội sâu rộng từ một cuộc thi

Ngày 30/3/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Phòng, chống ma túy, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Để Luật sớm đi vào cuộc sống, Bộ Công an phát động Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy bằng cả hai hình thức trực tuyến và tự luận trên phạm vi toàn quốc và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ ngày 20/7 đến ngày 19/10/2023.
Cuộc thi "Trường học không ma túy" diễn ra sôi nổi với sự tham gia của nhiều học sinh Nam Định.

Nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong học đường

Ngày 27/11, tại Trường Trung học cơ sở Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi “Trường học không ma túy”, nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy trong lứa tuổi học đường.
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh trao Giải nhất cho đội BUYO.

Nhựa sinh học tự nhiên giành giải Nhất Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia TECHFEST VIETNAM 2023 đã diễn ra vào sáng 24/11 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả chung cuộc, BUYO đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân của Cuộc thi, đội đoạt giải nhì và giải ba lần lượt là AIRX CARBON và CENERGY.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc cuộc thi.

Lưu học sinh nước ngoài thi hùng biện tiếng Việt

Nhằm tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam với các nước trên thế giới, tạo dựng sân chơi, giúp tăng cường nâng cao trình độ tiếng Việt cho lưu học sinh ngoài thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam, ngày 28/10, tại Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài học tập tại Việt Nam năm 2023.
Quang cảnh cuộc họp của Ban tổ chức cuộc thi.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2023 (Cuộc thi) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.