Ấn tượng đậm nét nhất mà cuộc thi để lại nằm ở chất lượng chuyên môn. Tại vòng chung kết, không ít thí sinh nhỏ tuổi, kể cả ở hạng mục không chuyên, đã lựa chọn và thể hiện thuyết phục những tác phẩm vốn đòi hỏi kỹ thuật và bản lĩnh sân khấu như sonatine cổ điển, etude hay Invention của J.S. Bach. Việc các em dám chọn và xử lý được những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp cho thấy nền tảng kỹ thuật, khả năng đọc bản nhạc và cảm thụ đã được xây dựng tương đối vững - điều khiến chính hội đồng giám khảo bất ngờ.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà (Nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia), điều này là chỉ dấu cho thấy đội ngũ giáo viên đang giảng dạy ngày càng bài bản: “Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho sự nghiệp đào tạo piano tại Việt Nam, cho thấy ngày càng nhiều giáo viên giảng dạy theo quy chuẩn, ưu tiên nền tảng cơ bản cho học sinh”.
Cùng với chuyên môn, cuộc thi cho thấy sức lan tỏa của việc học nhạc trong đời sống đô thị. Con số gần 700 thí sinh đăng ký, trải đều ở cả hạng mục chuyên và không chuyên, phản ánh nhu cầu học và biểu diễn piano đã vượt ra khỏi phạm vi của số ít gia đình. Cuộc thi được chia thành 8 bảng theo lứa tuổi và trình độ, từ những em mới bắt đầu học nhạc đến thí sinh đã có nền tảng - một sân chơi đủ rộng để nhiều đối tượng được cọ xát và tích lũy trải nghiệm sân khấu.
Ở góc nhìn của đơn vị tổ chức, Nghệ sĩ Ưu tú Lê Như Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, cho rằng đây không chỉ là sân chơi cho các em nhỏ yêu âm nhạc mà còn góp phần lan tỏa phong trào học tập nghệ thuật trong cộng đồng; sự đồng hành của nghệ sĩ, giáo viên và phụ huynh, theo ông, cho thấy môi trường học tập, biểu diễn nghệ thuật ngày càng được chú trọng tại thành phố.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lưu Quang Minh (Nguyên Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia) nhắn nhủ các thí sinh hãy luôn giữ vững đam mê, duy trì tập luyện, đồng thời mong thầy cô và phụ huynh tiếp tục kiên nhẫn đồng hành, bởi con đường học âm nhạc rất dài và mọi giải thưởng dù quý giá vẫn chỉ mang tính tương đối: “Thành tựu thực sự của mỗi nghệ sĩ không phải là những giải thưởng, mà là sự bền bỉ, luôn giữ được tình yêu âm nhạc và biểu diễn bằng tất cả đam mê mỗi khi có cơ hội”.
Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nghệ thuật và Nhạc cụ Nguyễn Duy tổ chức, kéo dài gần bốn tháng. Từ gần 700 thí sinh đăng ký ở vòng sơ khảo, hơn 170 thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết, tranh tài ở 8 bảng. Ban giám khảo đã trao 37 giải Vàng, 65 giải Bạc, 80 giải Đồng và chọn ra 8 gương mặt xuất sắc nhất ở 8 bảng từ các thí sinh đạt giải Vàng.
Hội đồng giám khảo các vòng thi gồm Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Trần Thu Hà; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Lưu Quang Minh; Tiến sĩ Nguyễn Tiến Mạnh; các nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, Lưu Hồng Quang, Nguyễn Đức Anh, Trần Viết Bảo; nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn cùng nhiều giảng viên, giáo viên tại Hải Phòng. Theo Ban tổ chức, cuộc thi sẽ được duy trì thường niên như một sân chơi chuyên môn cho các tài năng piano trẻ.