Công viên phần mềm Quang Trung tạo thuận lợi thu hút đầu tư

NDO - ND - Tính đến thời điểm này, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã thu hút được 106 đơn vị CNTT, gồm 48 đơn vị nước ngoài và 58 đơn vị trong nước. Phần nhiều trong số đó là các công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam và thế giới như: HP, IBM, KDDI, Luxoft và TMA, GCS hay MISA.

Giá thuê và hỗ trợ là thế mạnh

Nằm cách trung tâm thành phố khá xa là một điều bất lợi của QTSC để thu hút các "ông lớn" trong ngành CNTT, tuy nhiên, theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Phó Giám đốc QTSC, công viên dựa vào những ưu điểm cạnh tranh để thu hút những doanh nghiệp CNTT mới và giữ chân những doanh nghiệp thuê văn phòng lâu nay. "Chúng tôi thu hút doanh nghiệp mới bằng giá cả cạnh tranh, chất lượng văn phòng tốt, đường truyền in-tơ-nét tốc độ cao và nguồn điện ổn định và giữ chân doanh nghiệp cũ bằng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp", ông Long nói và cho biết thêm, chi phí hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp  bao gồm: chi phí thuê văn phòng, in-tơ-nét, điện, nước, dịch vụ vệ sinh và chi phí dành cho các tiện ích sinh hoạt như: dịch vụ ăn uống, giữ xe của doanh nghiệp tại QTSC tiết kiệm hơn 40% chi phí hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khi đặt văn phòng với diện tích cùng loại tại các quận trung tâm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang hoạt động tại QTSC cũng ghi nhận, QTSC là đầu mối giải quyết các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình sản xuất, kinh doanh và giúp doanh nghiệp dễ dàng kết nối với cộng đồng CNTT. Thông qua sinh hoạt định kỳ của câu lạc bộ CEO, câu lạc bộ nhà đầu tư, câu lạc bộ nhân sự, các công ty gặp gỡ, trao đổi và giúp nhau trong việc phát triển nhân lực trình độ cao, cam kết không lấy nhân lực của nhau mà hợp tác để cùng phát triển. Công ty LARION và Công ty Digi - Texx đã từng hợp tác thành công một vài dự án là một thí dụ. QTSC và Công ty LARION, QTSC và Trường đại học Soongsil Hàn Quốc cũng đã phối hợp cung cấp dịch vụ đào tạo nhân lực cấp cao "Quản lý dự án CNTT" cho các công ty tại QTSC để nâng cao trình độ nhân lực của các công ty trong nội khu.

Phó Tổng giám đốc GCS Ngô Văn Toàn cho biết, kể từ khi dời trung tâm phát triển chính về QTSC vào tháng 5-2007, công ty đã có những bước phát triển lớn. Nhân viên tăng từ 400 đến hơn 600 người trong khi doanh thu tăng liên tục hằng năm với tỷ lệ bình quân 25%. Công ty cũng mở rộng hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực mới.

Ông Trần Phúc Hồng, Phó Giám đốc TMA Solutions - một trong những thành viên đầu tiên của QTSC cho biết, năm 2007, TMA đã chuyển nhiều dự án về văn phòng của mình ở QTSC và hiện trở thành văn phòng có quy mô lớn nhất, chiếm hơn 50% tổng số 1.300 nhân viên của công ty. Ngoài ra, công ty có nhiều điều kiện để mở rộng quy mô đào tạo, thành lập trung tâm thực tập sinh viên với quy mô hàng trăm sinh viên mỗi năm, thành lập trung tâm R&D, mobile lab...

Sau sáu năm tại QTSC, TMA đã tăng trưởng hai lần số lượng nhân viên (hiện nay là hơn 1.300) và tiếp tục phát triển mạnh để đạt mục tiêu 2.000 nhân viên vào năm 2015, ông Hồng cho biết. Cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với chi phí ưu đãi là điểm hấp dẫn TMA. Ngoài ra, sự hỗ trợ nhiệt tình của các phòng ban tại QTSC cũng đã giúp TMA giảm bớt các khó khăn trong giai đoạn đầu.

Thuận lợi phát triển   

Ông Lâm Nguyễn Hải Long cho biết, cầu vượt bằng thép ở vòng xoay lăng Cha Cả đã đưa vào sử dụng, giải quyết được giao thông huyết mạch giúp khách hàng, nhà đầu tư đến với QTSC nhanh hơn. Sắp tới, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và các tuyến metro khác đang được chính quyền thành phố tích cực triển khai. Vì vậy, QTSC trở thành địa điểm kinh doanh chiến lược của TP Hồ Chí Minh khi kết nối thuận tiện với vùng kinh tế động lực phía nam bao gồm các tỉnh Ðồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Ông Long cho biết thêm, trong khi các nhà đầu tư lĩnh vực bất động sản đang khó khăn thì các nhà đầu tư tại QTSC vẫn tiếp tục triển khai các công trình văn phòng cho thuê và tiện ích. Ðây là một điểm thuận lợi nữa để QTSC thu hút thêm nhiều "anh tài" trên thế giới về CNTT. Công ty Long Yến với dự án xây dựng văn phòng sản xuất phần mềm và đào tạo và Công ty Hồng Minh Ðức với dự án nhà ở cho chuyên viên là một vài thí dụ. Bên cạnh đó, một số công ty đang chuẩn bị khởi công như: Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với dự án Trung tâm dữ liệu dự phòng hay Công ty cổ phần Ðầu tư Việt Nam với dự án xây dựng văn phòng sản xuất phần mềm và đào tạo.