ND - Tháng 2-2009, dự án Công viên Hòa Bình (xã Xuân Ðỉnh, huyện Từ Liêm) có tổng mức đầu tư 282,38 tỷ đồng chính thức khởi công. Ðến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành gói thầu số 3: thi công xây dựng các hạng mục san nền, kè hồ và cây xanh. Các đơn vị cũng đã hoàn thành công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, giao thông còn lại của dự án và bắt đầu thi công ngay trong tháng 9.
Với tổng diện tích 198.772 m2, Công viên Hòa Bình được thiết kế theo kiến trúc truyền thống Á Ðông. Các công trình trong dự án có chiều cao không lớn, trong đó, công trình chủ thể là Tượng đài Hòa Bình được đặt ở phía nam khu đất, gắn kết với không gian cây xanh, vườn tiểu cảnh ở các phía đông, tây, bắc và trung tâm, tạo thành một chỉnh thể thống nhất về ý tưởng và hình thức thể hiện. Trong công viên có hồ điều hòa diện tích 5,4 ha, khu vui chơi thể thao giải trí rộng khoảng 6,3062 ha, quảng trường trung tâm rộng 2,986 ha... Tượng đài Hòa Bình sẽ được đúc bằng đồng đỏ (hoặc mạ vàng) cao 3,6 m theo mẫu của biểu tượng "Thành phố vì Hòa Bình" do tổ chức UNESCO trao tặng thành phố Hà Nội. Không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan công viên được thực hiện trên cơ sở khai thác không gian khu công viên cây xanh với hệ thống các đường giao thông bao quanh khu đô thị, gắn kết với không gian khu trung tâm tây Hồ Tây và Công viên Hữu nghị ở phía nam khu đất, nhằm tạo ra tổng thể không gian kiến trúc đô thị hiện đại ở khu vực phía bắc thành phố.
Ðể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi thị sát công trường xây dựng Công viên Hòa Bình. Tại đây, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã đồng ý việc điều chỉnh quy hoạch công viên theo hướng mở, tăng diện tích cây xanh. Hệ thống hàng rào công viên sẽ được thay thế bằng các lớp đệm cây xanh nhiều tầng, tạo độ chênh cốt nền bên trong công viên cao hơn phía bên ngoài, xây dựng các thảm hoa, thảm cỏ linh hoạt, trên đó trồng các cây cắt tỉa mang tính biểu tượng. Ðối với khu vực sân khấu ngoài trời, điều chỉnh giảm quy mô sân khấu, bổ sung sân dạ hội, tăng diện tích cây xanh. Ở khu vực nhà điều hành, giảm quy mô cả diện tích và chiều cao, đồng thời quy hoạch lại hệ thống cây xanh theo từng mảng, chủ đề, kết hợp hình thức, chủng loại, mầu sắc theo mùa, tầng, bậc, giảm diện tích che phủ bằng bê-tông. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm về hình thái kiến trúc của công viên; Sở Kế hoạch và Ðầu tư lo giải quyết thông suốt các thủ tục và cấp vốn cho dự án; Nhà thầu UDIC bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành vào tháng 9-2010.
Minh Hoàng