Khu di tích Gò Tháp nằm ở trung tâm của vùng Ðồng Tháp Mười, thuộc địa bàn hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Ðồng Tháp. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã khai quật nghiên cứu khoa học tìm được các loại hình di tích khảo cổ như: Di tích cư trú, mộ táng, kiến trúc với nhiều di vật của nền văn hóa Óc Eo có niên đại cách nay hơn 1.500 năm. Bên cạnh nền văn hóa cổ, khu di tích Gò Tháp còn có nền văn hóa đương đại; là căn cứ địa cách mạng trong suốt hai thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngoài ra, ở khu di tích còn có các thiết chế tôn giáo và tín ngưỡng khác.
PV
Triển lãm hình ảnh về Trường Sa và Hoàng Sa tại Hội An
Từ ngày 25-12 đến 3-1-2013, tại Bảo tàng Hội An tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam và Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An phối hợp mở triển lãm "Trường Sa, Hoàng Sa - Biển đảo Việt Nam" trưng bày những hình ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại Trường Sa và Hoàng Sa từ thế kỷ XV đến nay. Hơn 60 hình ảnh, tư liệu, thư tịch đặc biệt là các bản đồ cổ ghi chép trong các tác phẩm lưu ký, sử ký trước đây như bộ tem Ðội Hoàng Sa - thế kỷ XVII - XVIII do hoạ sĩ Trần Lương thiết kế... Triển lãm còn trưng bày hai bản đồ có giá trị, kích thước 1m2 x 2m4 là Ðại Dư Toàn Ðồ tới các tỉnh của triều Thanh do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tặng và An Nam Ðại Quốc Họa Ðồ - 1838 của Nhật Bản.
Sự kiện nổi bật của ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh
Ngày 26-12, tại Hà Nội, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm họp báo công bố các sự kiện nổi bật của ngành năm 2012.
Ðây là lần đầu việc bình chọn này được tổ chức, nhằm ghi nhận, tôn vinh những sự kiện tiêu biểu của ngành trong năm trên phạm vi cả nước ở tất cả các hoạt động do tổ chức và cá nhân thực hiện. Bảy sự kiện Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm nổi bật năm 2012 gồm: 1- Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Ðại Ðoàn Kết tỉnh Gia Lai; 2- Cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa ASEAN 2012; 3- Các triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam; 4- Triển lãm ảnh ý tưởng năm 2012; 5- Triển lãm ảnh toàn quốc lần thứ 26; 6- Triển lãm Nét vẽ tri ân của họa sĩ Ðặng Ái Việt; 7- Triển lãm Mỹ thuật của nữ quốc tế 2012.
PV
Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp lễ, Tết
Ngày 26-12, Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) có văn bản đề nghị các sở GD và ÐT, các trường đại học, cao đẳng tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp lễ, Tết. Theo đó, các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan công an, chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh, sinh viên (HSSV) nhằm ngăn chặn tình trạng HSSV đánh nhau ở trong và ngoài trường học, ký túc xá. Ngoài ra, phối hợp quản lý, không để HSSV tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng; tổ chức tốt trực ban, bảo vệ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường. Bên cạnh đó, quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ.
PV
Gần 550 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập
Ngày 26-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị đánh giá 20 năm hình thành và phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ (KH và CN) ngoài công lập. Báo cáo của VUSTA cho biết: Thực hiện Nghị định số 35/ HÐBT (nay là Chính phủ) năm 1992 và sau đó là Nghị định 81/NÐ-CP (năm 2002) của Chính phủ, đến nay cả nước có 549 tổ chức KH và CN ngoài công lập. Với các quy mô khác nhau, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, các tổ chức KH và CN ngoài công lập có những đóng góp đáng kể vào công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tư vấn và phản biện các chính sách của Nhà nước...
PV
Thực hiện các Quy chuẩn về các sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ em
Ngày 26-12, tại Hà Nội, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phổ biến và triển khai thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em. Theo đó, bộ Quy chuẩn được áp dụng cho bốn loại sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi; sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi; sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ sáu đến 36 tháng tuổi và sản phẩm dinh dưỡng công thức chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ sáu đến 36 tháng tuổi.
Bộ Quy chuẩn sẽ là công cụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, bảo đảm chất lượng, an toàn. Ðồng thời, là cơ sở pháp lý để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nói trên thực hiện việc công bố hợp quy trước khi sản phẩm được lưu thông trên thị trường...
PV