Hội thi tiếng dân tộc thiểu số trong Bộ đội Biên phòng năm 2026 được tổ chức theo hai cấp, gồm cấp ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và cấp khu vực.
Năm nay, có 170 cán bộ, chiến sĩ thuộc 17 đơn vị Bộ đội Biên phòng tham gia tham gia thi 4 tiếng dân tộc: Khmer, H’Mông, Tày và Thái.
Có 27 cán bộ, chiến sĩ đến từ Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa tham gia Hội thi tiếng dân tộc Thái.
Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm: Tuyên truyền tập thể, thi viết và thi nghe, nói. Nội dung các phần thi tập trung đánh giá toàn diện khả năng sử dụng tiếng Thái trong thực tiễn công tác, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, tuyên truyền, vận động quần chúng ở khu vực biên giới.
Trước đó, các hội thi tiếng Khmer, H'Mông và Tày đã được tổ chức thành công, đạt kết quả cao.
Hội thi tiếng dân tộc thiểu số là diễn đàn trau dồi, thể hiện trình độ, tài năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, thiết thực góp phần nâng cao vốn hiểu biết, sử dụng tiếng các dân tộc cùng kỹ năng tổ chức, thực hiện công tác vận động quần chúng của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng.
Đây cũng là công cụ giúp Bộ đội Biên phòng hiểu biết sâu hơn về bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và để làm tốt hơn nữa công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc thiểu số, mở rộng mặt trận tập hợp, phát huy sức mạnh biên phòng toàn dân, thắt chặt thế trận lòng dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Thông qua hội thi, Ban giám khảo kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế trong sử dụng tiếng dân tộc thiểu số của cán bộ, chiến sĩ để tham mưu cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có giải pháp nâng chất lượng đào tạo trong thời gian tới.