#cô giáo

23 kết quả

Cô giáo Nguyễn Thị Tâm cùng các học sinh đạt giải Nhất Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" cấp quốc gia năm 2023.
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Cô giáo trẻ say mê với công tác Đoàn

Đón chúng tôi tại ngôi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị, cô giáo Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Tâm gây ấn tượng ngay lần đầu gặp gỡ với đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ trên môi. Cuộc trò chuyện với cô giáo có vóc người nhỏ nhắn nhưng tự tin, bản lĩnh này mang đến cho chúng tôi nhiều cảm xúc về một hành trình nỗ lực và đầy cảm hứng.
Bí thư chi Đoàn Trường mầm non Hương Lâm, cô giáo Hồ Thị Dói luôn đồng hành với học trò nghèo Pa Cô ở nơi biên giới Lâm Đớt (huyện A Lưới).
Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Cô giáo trẻ hết lòng vì trẻ em nghèo nơi biên cương

Đến vùng đất biên cương huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), chúng tôi được các thầy cô giáo, học sinh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn hết lòng khen ngợi cô giáo Hồ Thị Dói, người đồng bào Pa Cô, giáo viên, Bí thư chi Đoàn Trường mầm non Hương Lâm, xã Lâm Đớt (huyện A Lưới). Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cô luôn tiên phong, sáng tạo trong sự nghiệp “trồng người” và tích cực tham gia các hoạt động của các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trên địa bàn, là món quà vô giá dâng lên Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam.
Các thầy cô giáo Trường THPT Nghi Xuân luôn đồng hành với học trò trong mọi hoạt động dạy học.
Giáo dục

Gieo chữ trên đất học Hồng Lam

Những năm qua, rất nhiều học sinh ở Hà Tĩnh đã được vinh danh trên bảng vàng các cuộc thi quốc tế, quốc gia… Cùng với nỗ lực, cố gắng vượt qua chính mình của các em, là những đóng góp thầm lặng của đội ngũ các thầy, cô giáo, những người "lái đò" thầm lặng.
Anh Nguyễn Bình Nam cùng cô trò điểm trường mầm non Tak Lẽ, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. (Ảnh NAM BÌNH)
Giáo dục

Hành trình xây những điểm trường "chạm mây"

Với anh Nguyễn Bình Nam, sinh năm 1979, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn thương nhau (thành phố Ðà Nẵng), mỗi một dự án thiện nguyện dành tặng học trò vùng cao đều được thực hiện bởi tâm nguyện làm cầu nối, gắn kết những tấm lòng thơm thảo, góp phần gieo giấc mơ con chữ.
Học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa.
Nhịp điệu Tây Nguyên

Giúp học sinh làng phong học tập tốt hơn

Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Làng phong Đăk Kia (xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có cơ hội học tập tốt hơn, giúp các em rèn luyện và phát triển các kỹ năng học tập, kỹ năng sống cần thiết, Trường trung học cơ sở-thực hành sư phạm Lý Tự Trọng đã hỗ trợ dạy hè cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.
Cô giáo Nguyễn Thị Châu trong một tiết dạy môn Ngữ văn.
Giáo dục

Người giáo viên tâm huyết, trách nhiệm với nghề

Thân thiện, dễ gần và có chất giọng ấm, đó là những cảm nhận đầu tiên khi được tiếp xúc, trò chuyện cùng với cô giáo Nguyễn Thị Châu, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội - Văn phòng, Trường trung học cơ sở 8/4, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Cô là một trong những nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2023 và được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.
Các nhà giáo tại buổi gặp mặt, tri ân cán bộ ngành giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Giáo dục

Những tấm gương tận tụy, tâm huyết với nghề

Mỗi thầy giáo, cô giáo dạy học ở một trường học, một vùng miền khác nhau nhưng tựu trung đều thật sự tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Đó chính là những thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên cả nước năm học 2022-2023, được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.
Một giờ học môn Ngữ văn của học sinh lớp 6 tại Trường THCS Nguyễn Huy Tưởng, huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: TƯỜNG NGUYỄN)
Giáo dục

Chú trọng đổi mới dạy và học Ngữ văn

Môn Ngữ văn là một trong những môn học đòi hỏi sự tư duy, sáng tạo của học sinh. Vì vậy, khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đội ngũ giáo viên môn Ngữ văn đã chủ động tiếp cận nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại để truyền cảm hứng, phát huy được sự sáng tạo của học sinh.
Một buổi họp phụ huynh tại Trường tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Giáo dục

Hiệu quả từ đổi mới hình thức họp cha mẹ học sinh

Trước đây, ở một số nơi, cuộc họp cha mẹ học sinh chỉ xoay quanh câu chuyện thành tích của trường, lớp và các khoản đóng góp, thu chi thì giờ đây, nhiều trường học đã đổi mới hình thức cuộc họp, mang lại nhiều bất ngờ và thú vị cho cha mẹ học sinh. Qua đó, các buổi họp đã trở nên thực chất hơn, cha mẹ học sinh có thể thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng của con mình.
Cô giáo Trịnh Thị Thu Chang trong giờ dạy học môn Vật lý.
Giáo dục

Tận tâm cống hiến cho sự nghiệp trồng người

Mỗi thầy, cô giáo ấy ở các địa phương khác nhau, dạy học ở những cấp học khác nhau trên cả nước, nhưng tựu trung lại họ không chỉ có tình yêu thương học trò, nhiệt huyết với nghề, tinh thần đổi mới sáng tạo trong dạy học mà còn là những đảng viên gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực trong các hoạt động Đảng, đoàn thể, xã hội.
Cô giáo Ngô Song Đào với sản phẩm nhang sinh học thân thiện môi trường của mình.
Kinh tế

Cô giáo vùng sâu khởi nghiệp từ nhang sinh học

Cô giáo Ngô Song Đào, sinh năm 1971, giáo viên dạy môn Sinh học, trường Tiểu học-Trung học cơ sở Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đã nghiên cứu sản xuất sản phẩm nhang sinh học từ cây quao nước thân thiện với môi trường.
Thầy Tô Thanh Hải lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân.
Xã hội

Những thầy, cô giáo xung phong lên tuyến đầu chống dịch

Hình ảnh các thầy, cô giáo khoác lên mình bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch, tay cầm que test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân một cách thuần thục, ai cũng nhầm tưởng là nhân viên y tế thực thụ. Đây là lực lượng giáo viên không ngại hiểm nguy, xung phong tiếp sức với ngành y tế, cùng chung tay phòng, chống dịch.

Tác giả Mai Thị Hồng Quế.
Văn hóa

Cô giáo viết văn

Mai Thị Hồng Quế, một cô giáo ở Ninh Bình, vừa xuất bản tập truyện ngắn “Gió thổi trước hiên nhà”. Chị chia sẻ về cuốn sách và chung quanh chuyện viết lách.

Cô Lò Thị Lan và học trò vượt rừng núi tìm nước sạch sau giờ tan học.
Giáo dục

Cô giáo 9x người Bố Y và hành trình "gieo chữ" nơi rẻo cao

Chín năm "gieo chữ" ở một trong những xã nghèo nhất cả nước, cô giáo Lò Thị Lan đã trở thành một người mẹ đặc biệt của nhiều thế hệ học sinh người dân tộc thiểu số, hình tượng giáo viên hết mực yêu nghề trong mắt đồng nghiệp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Dìn Chin (Trường Dìn Chin).