Những thầy, cô giáo xung phong lên tuyến đầu chống dịch

NDO -

Hình ảnh các thầy, cô giáo khoác lên mình bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch, tay cầm que test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân một cách thuần thục, ai cũng nhầm tưởng là nhân viên y tế thực thụ. Đây là lực lượng giáo viên không ngại hiểm nguy, xung phong tiếp sức với ngành y tế, cùng chung tay phòng, chống dịch.

Thầy Tô Thanh Hải lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân.
Thầy Tô Thanh Hải lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân.

Để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đánh giá mức độ nguy cơ của dịch Covid-19, Hậu Giang đã thực hiện chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng, đợt I (từ ngày 15-17/8), đợt II (từ ngày 20-22/8) và hiện nay đang thực hiện đợt III (từ ngày 25-27/8). Với quy mô, số lượng người được lấy mẫu quá lớn, lực lượng y tế không bảo đảm, các địa phương trong tỉnh đã huy động lực lượng ngoài ngành Y tế, đặc biệt là lực lượng giáo viên tham gia chiến dịch tầm soát dịch trong cộng đồng.

Trong đợt II vừa rồi và đợt III hiện nay của chiến dịch, nhiều thầy, cô giáo ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã xung phong tham gia, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm và họ đã làm khá tốt việc lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân.

Đồng chí Võ Quốc Sử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Châu Thành A cho biết: “Để thực hiện hiệu quả các biện pháp chống dịch, địa phương đã tập trung huy động tổng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự nguyện, tự giác tham gia. Riêng đối với lực lượng giáo viên, tranh thủ thời gian nghỉ hè, huyện cũng đã kêu gọi và lực lượng này tự nguyện tham gia rất tích cực, nhất là trong tiếp sức cho ngành Y tế”.

Theo ông Sử, trong số hơn 300 giáo viên tham gia tiếp sức cho ngành y tế, được phân công làm những công việc như: Bố trí, sắp xếp người dân trong quá trình tiêm vaccine; nhập số liệu thông tin lên hệ thống…; đặc biệt là tham gia chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng. Tất nhiên là trước khi tham gia, lực lượng giáo viên này đều đã được tập huấn của ngành Y tế.

Trong số những thầy, cô giáo thực hiện kỹ thuật lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 thuần thục, có thể kể đến là thầy Tô Thanh Hải, giáo viên Trường tiểu học Trường Long Tây 1, huyện Châu Thành A. Thầy Hải tiến hành thành thạo, bài bản các bước để làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 một cách khá chuyên nghiệp và có thể hướng dẫn lại những đồng nghiệp khác.

Những người được thầy Hải lấy mẫu xét nghiệm cho biết, chỉ có cảm giác khó chịu một chút chứ không đau. Mỗi khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, thầy Hải thân thiện hướng dẫn ngồi thẳng lưng, ngửa đầu góc 70 độ và thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm, nên ai cũng bình tĩnh, hợp tác.

Thầy Hải chia sẻ: “Lần đầu làm nhiệm vụ đi lấy mẫu xét nghiệm cũng thấy hồi hộp, sợ không làm được. Nhưng qua làm vài lần thì thấy đơn giản. Chỉ cần làm đúng theo kỹ thuật đã được hướng dẫn của nhân viên y tế huyện và tuân thủ các bước thì sẽ cho kết quả chính xác”.

Thầy Hải cho biết thêm, khi thầy tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 diện rộng, trong đợt II, thời tiết nắng nóng, mặc trang phục bảo hộ này khá mệt, vì nhiệt độ cơ thể tăng, nhưng các đồng nghiệp động viên nhau cố gắng làm cho tốt nhiệm vụ, để chung tay giúp giảm tải công việc cho ngành Y tế, vì áp lực xét nghiệm diện rộng quá nhiều người dân. 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang, dự kiến tổng số mẫu xét nghiệm cần lấy trong đợt III này là 207.670 mẫu; trong đó thực hiện test kháng nguyên là 67.201 mẫu gộp 3 (201.604 mẫu); RT-PCR là 607 mẫu gộp 10 (6.070 mẫu). Như vậy, sau khi kết thúc đợt III, tổng số người được xét nghiệm sàng lọc tương đương 477.000 người, chiếm tỷ lệ 65% dân số trong toàn Tỉnh.

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở Hậu Giang (ngày 8/7) đến nay, cả hệ thống chính trị và người dân phải căng mình thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống. Ngoài lực lượng tuyến đầu ngày đêm xông pha chiến đấu với giặc dịch, thì các lực lượng từ đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, nông dân đến cựu chiến binh… đều đã có những việc làm cụ thể, thiết thực, hỗ trợ, góp sức cho công tác phòng, chống dịch.

Đối với lực lượng thầy, cô giáo lâu nay chỉ quen cầm phấn, giờ cũng tích cực tham gia cầm được cả que test nhanh kháng nguyên, lấy mẫu bệnh phẩm cho người dân. Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực, đồng hành của lực lượng giáo viên, càng tô thêm nét đẹp vốn dĩ bình dị, trong sáng của những người thầy, cô giáo trong những ngày chống dịch.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan