Lễ hội Mở cửa biển đang được giữ gìn và phát huy như một truyền thống tốt đẹp của người dân xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh vào dịp đầu xuân năm mới. Lễ hội có ý nghĩa đặc biệt với nghi thức xuất quân, mở cửa biển cho những chuyến tàu vươn khơi xa, hy vọng về một mùa đánh bắt bội thu.
Sáng ngày 30/4, tại Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, Đảng bộ, chính quyền cùng quân và dân huyện đảo Cô Tô đã trang trọng tổ chức Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 139 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2025).
Nằm trong dự án “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân và đối tác công nghệ triển khai, điểm đến lần này của nhóm thực hiện lắp đặt bảng check-in bằng chip NFC là Bảo tàng Quảng Ninh, đình Trà Cổ và đảo Cô Tô. Mời độc giả cùng tìm hiểu về 3 địa danh này trong clip dưới đây.
Xác định công tác bảo vệ môi trường biển đối với ngư dân là một nhiệm vụ quan trọng để bảo vệ hệ sinh thái biển và bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành thủy sản, ngày 24/3, Đồn Biên phòng Cô Tô phối hợp Đoàn thanh niên và các cơ quan chức năng của thị trấn Cô Tô trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc và hơn 50 chiếc áo phao, phao cứu sinh cho các ngư dân ở thị trấn Cô Tô.
Lữ đoàn Bộ binh Phòng thủ đảo 242 (Quân khu 3) đóng quân trên địa bàn hai huyện đảo Vân Đồn và Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có nhiệm vụ trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng biển đảo chiến lược; đồng thời tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ khác. Được thành lập từ năm 1969, với truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành Lữ đoàn vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, sát cánh cùng cấp uỷ, chính quyền các ban ngành đoàn thể, nhân dân, lực lượng trên địa bàn bảo vệ vững chắc tuyến đảo Đông Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngay sau khi có thông tin siêu bão YAGI (bão số 3) khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An,công tác ứng phó, chủ động phòng chống bão được Quảng Ninh và Hải Phòng thực hiện khẩn trương, quyết liệt từ các huyện đảo đến đất liền. Với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, lãnh đạo hai địa phương đã chỉ đạo các sở, ngành và lực lượng công an, quân đội xuống kiểm tra, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền về tránh trú bão an toàn.
Với mục tiêu năm 2025 trở thành khu du lịch biển đảo, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) tập trung phát triển du lịch theo hướng phát triển xanh, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Những năm qua, Cô Tô đã cho thấy sự đúng hướng trong tầm nhìn và những hành động cụ thể nhằm đặt nền móng bền vững cho sự phát triển để trở thành một trọng điểm du lịch trong quần thể Cát Bà-Hạ Long-Vân Đồn-Cô Tô-Móng Cái.
Trên núi Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang hiện có bầy voọc bạc Đông Dương quý hiếm sinh sống. An Giang có 37 ngọn núi, đồi lớn nhỏ, nhưng chỉ có núi Cô Tô là nơi duy nhất có loài linh trưởng này.
Sáng 24/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn), Lễ hội mở cửa biển cầu cho quốc thái dân an, một năm mưa thuận gió hòa, trời yên, biển lặng, cá tôm đầy khoang đã diễn ra tại xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh.
Những năm trở lại đây, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) luôn xác định việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Theo đó, huyện đã tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là hiệu quả từ việc chuyển đổi số, tạo nên các bước đột phá và mang lại cơ hội để du lịch Cô Tô phát triển nhanh và bền vững.
Trong những năm trở lại đây, diện mạo và đời sống của người dân huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) không ngừng đổi thay, cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại; Cô Tô đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế ra thăm quan, nghỉ dưỡng trên đảo mỗi năm.
Nối tiếp đà phục hồi và tăng trưởng kinh tế, các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, đẩy mạnh liên kết mở rộng thị trường nội địa và quốc tế. Hải Phòng và Quảng Ninh đang ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm du lịch của Việt Nam và là điểm nhấn trên bản đồ du lịch thế giới.
Tối 1/4, tại Quảng trường trước Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Lễ khai mạc du lịch Cô Tô 2023 với chủ đề “Cô Tô - Dấu ấn đảo xanh”.
Chiều 12/10, các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam năm 2022 đã có mặt tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) cùng các hoạt động trải nghiệm, bảo vệ môi trường truyền tải thông điệp vì một huyện đảo không có rác thải nhựa.
Huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã và đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy vậy, môi trường trên đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng rác từ sinh hoạt và hoạt động du lịch, đặc biệt là rác thải nhựa.
Huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã và đang trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy vậy, môi trường trên đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lượng rác từ sinh hoạt và hoạt động du lịch, đặc biệt là rác thải nhựa. Cô Tô đang thực hiện các giải pháp làm sạch các bãi biển.
Trong 5 năm trở lại đây, diện mạo và đời sống của người dân huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) không ngừng đổi thay về mọi mặt, cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị, du lịch dịch vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại; Cô Tô đang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế ra thăm quan, nghỉ dưỡng trên đảo mỗi năm. Sáu mươi năm kể từ Ngày Bác Hồ ra thăm đảo, Cô Tô đang nỗ lực hướng tới trở thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng biển đảo cấp quốc gia hiện đại, từng bước vươn mình trở thành đảo Ngọc ở vùng Đông Bắc Tổ quốc như lời Bác Hồ đã từng mong muốn.
Sở Du lịch Quảng Ninh ngày 1-5 cho biết, trong hai ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tỉnh Quảng Ninh đã đón 280 nghìn lượt khách tới tham quan vịnh Hạ Long và các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.