Tiết mục của đội Ðống Ða trong phần thi Chào hỏi.

Góp phần nâng cao chất lượng quản lý lễ hội

Với 1.206 lễ hội, Hà Nội là địa phương có số lượng lễ hội lớn nhất cả nước. Việc tổ chức lễ hội bảo đảm bản sắc văn hóa, an toàn, lành mạnh và văn minh là một nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền cũng như nhân dân, nhất là vai trò của cán bộ văn hóa ở cơ sở, Ban quản lý di tích địa phương.
Hội thảo khoa học quốc tế “20 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội”-tháng 9/2022.

Cẩn trọng, khoa học trong phục dựng di tích

Cùng với thời gian, sự tác động của thiên nhiên, con người, những biến động xã hội, nhiều di tích bị hư hại, thậm chí bị phá hủy hoàn toàn. Đối với những phế tích có giá trị đặc biệt quan trọng, việc phục dựng để cộng đồng có thể hiểu thêm về lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời, tạo điểm nhấn phục vụ du lịch là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, việc phục dựng cần hết sức cẩn trọng, bảo đảm các yếu tố khoa học, kiến trúc, mỹ thuật... tránh tình trạng làm lệch lạc, méo mó, biến dạng di sản.

Nhân rộng mô hình di tích, danh lam kiểu mẫu

Để các di tích, danh lam thắng cảnh ngày một văn minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp ngành văn hóa triển khai mô hình “Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử kiểu mẫu”. Việc triển khai mô hình này giúp các di tích, danh lam trở nên xanh, sạch, đẹp hơn; đồng thời hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong văn hóa ứng xử khi tham quan di tích.
Hoạt động của những nhà văn hóa đã góp phần nuôi dưỡng nghệ thuật truyền thống trên địa bàn huyện Đông Anh.

Hạt nhân của nếp sống văn hóa mới

Hoạt động của các nhà văn hóa luôn là nỗi băn khoăn của bất kỳ địa phương nào. Nhiều nhà văn hóa được xây dựng khang trang nhưng hoạt động kém hiệu quả. Song, với việc xây dựng các ban chủ nhiệm để quản lý, thu hút cộng đồng qua các câu lạc bộ, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã làm cho nhà văn hóa thật sự trở thành không gian sinh hoạt sôi nổi của cộng đồng.
Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Phan Đăng Sơn trả lời các câu hỏi của báo chí.

Quy hoạch chi tiết bán đảo Quảng An cần phải bảo đảm về văn hóa và môi trường

Ngày 9/8, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã có buổi gặp gỡ báo chí để chính thức đưa ra các ý kiến theo chuyên môn và trách nhiệm của Hội về Quy hoạch chi tiết bán đảo Quảng An và dự án xây dựng nhà hát tại khu vực Đầm Trị (quận Tây Hồ, Hà Nội).