Tối 19/1, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Hoa Lư và công nhận thành phố Hoa Lư đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mọi mặt đời sống xã hội của vùng đất Cố đô Hoa Lư lịch sử.
Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Ninh Bình lần thứ III năm 2024 là tác phẩm mới nhất của nữ đạo diễn Lê Hải Yến trong vai trò Tổng đạo diễn, với mục tiêu đưa những câu chuyện lịch sử lên sân khấu với các màn trình diễn nghệ thuật đa dạng. Nữ đạo diễn chia sẻ, đây là cách chị truyền tải tình yêu lịch sử tới khán giả, đặc biệt là giới trẻ.
Ngày 3/5, tỉnh Ninh Bình phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về "Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia tại Di tích quốc gia đặc biệt núi Non Nước".
Ngày 12/12, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị khoa học "Bàn về Đô thị Di sản thiên niên kỷ và hàm ý chính sách cho tỉnh Ninh Bình".
Mở màn cho chuỗi sự kiện văn hóa mới do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức phục vụ nhân dân và du khách, liveshow “Miền lau trắng - Bản tình ca miền di sản” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6/10, tại Sân khấu Thủy Đình - Phố cổ Hoa Lư (thành phố Ninh Bình).
Tỉnh ủy Ninh Bình xác định, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là việc khó, nhạy cảm, phức tạp; yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn 2023-2030.
Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Đất và người Ninh Bình”.
Mới đây, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức thành công Tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc-Tràng An”, thu hút hơn 172.500 lượt du khách; nâng tổng số lượng khách du lịch đón được từ đầu năm đến nay là hơn 4,14 triệu lượt, tăng 2,8 lần so cùng kỳ năm trước.
Làng xã không chỉ là nơi tụ cư, nơi lưu giữ hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, đó còn là nơi phát tích nhiều nghề truyền thống, những câu đồng dao “nằm lòng” tuổi thơ, các loại hình nghệ thuật dân gian. Những giá trị hình thành trong không gian kinh tế, văn hóa, tinh thần của cộng đồng làng xã truyền thống cần được bảo tồn và phát huy trong xu hướng đô thị hóa ngày nay.
Chiều 16/11, tại Ninh Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo-Truyền thông Tấm và Cám (đơn vị tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022), đã chính thức thông tin về hành trình trải nghiệm của thí sinh Cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 diễn ra tại Việt Nam; đồng thời công bố thí sinh Việt Nam đại diện tham dự cuộc thi.
Chiều 5/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ Vua Lê Đại Hành.
Tối 26/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình diễn ra Chung kết Cuộc thi "Người đẹp Hoa Lư" - Ninh Bình, lần thứ ba năm 2022, với 18 thí sinh tham dự ba phần thi: Trình diễn trang phục áo dài Việt Nam, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội.
Ngày 12/8, tại Ninh Bình, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) phối hợp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Cố đô Hoa Lư”, với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, các nhà khoa học và chuyên gia.
Trung tâm Bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) vừa đưa vào sử dụng hệ thống trình chiếu phối cảnh 3D tại khu vực Nhà trưng bày “Di sản văn hóa thời Đinh-tiền Lê” phục vụ công tác trưng bày và quảng bá giá trị di tích, di sản cho du khách.
Tối 9/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khai mạc Lễ hội Hoa Lư nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Vua Đinh Tiên Hoàng, Vua Lê Đại Hành cùng các bậc tiền nhân đã có công lập nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam.
Ngày 25/3 Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình phối hợp Hội Cổ vật Tràng An, tổ chức trưng bày, giới thiệu nhiều bộ sưu tập cổ vật, hiện vật di chỉ quý hiếm, có nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc với chủ đề “ Ninh Bình - nghìn năm văn hiến”.
Ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần), lễ hội chùa Bái Đính (Ninh Bình) lại mở, thu hút đông đảo phật tử, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến lễ Phật, cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, dịch bệnh tiêu trừ, gia đạo bình an, mọi sự cát tường như ý trong năm mới.
Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp Viện Khảo cổ học tổ chức khai quật khảo cổ khu vực cánh đồng nằm ở phía nam đền thờ vua Lê Đại Hành và địa điểm tường Thành Dền, phát lộ nhiều dấu tích có giá trị nghiên cứu lịch sử tại vùng đất Cố đô Hoa Lư.
Ông Hoàng Thanh Phong, Giám đốc Điều hành Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động cho biết khu du lịch này đã đóng cửa lúc 6 giờ sáng 7-5, nhằm phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Mỗi dịp tháng 3 âm lịch hằng năm, người dân cả nước lại nô nức chảy hội Hoa Lư - lễ hội truyền thống ở tỉnh Ninh Bình được tổ chức tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức hai vị vua trị vì Nhà nước Trung ương phong kiến tập quyền đầu tiên ở nước ta - Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn, khởi đầu cho triều đại nhà Lý định đô ở Thăng Long sau này.
Tối 20-4, tại Khu di tích lịch sử, văn hóa quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2021.
Đợt khai quật khảo cổ học tại Di tích Cố đô Hoa Lư và ở các huyện Hoa Lư, Nho Quan và Gia Viễn do Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình chủ trì, phối hợp Viện Khảo cổ học thực hiện trong năm 2021, mục tiêu nghiên cứu vùng đất Ninh Bình, giai đoạn 10 thế kỷ đầu Công nguyên, đã cho những kết quả thú vị.
Ngày 18-10, cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) nằm trong vùng lõi Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng, liên quan đến nhiều triều đại khởi đầu trị vì đất nước: Nhà Đinh - Tiền Lê - Lý.