Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

NDO - Chiều 5/9, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ Vua Lê Đại Hành.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Trong không khí linh thiêng, Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu kính cẩn tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc Tiên đế đã có công lập nên nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã trồng cây lưu niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

Hoạt động này của Đoàn nằm trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 50 năm Công ước bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972), được tổ chức tại Ninh Bình vào ngày 6/9.