Khơi nguồn cảm hứng sáng tạo từ vùng đất Cố đô lịch sử

NDO - Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phối hợp khai mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Đất và người Ninh Bình”.
0:00 / 0:00
0:00
Các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Đất và người Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Các văn nghệ sĩ tham gia Trại sáng tác văn học nghệ thuật chủ đề “Đất và người Ninh Bình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Tham dự Trại sáng tác có 27 văn, nghệ sĩ là hội viên Hội nhà văn, Hội nhạc sĩ, Hội mỹ thuật, Hội nghệ sĩ sân khấu, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian 7 ngày, các văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế, tìm cảm hứng, cảm xúc sáng tác về mảnh đất, con người, nội lực văn hóa, sức vươn của Ninh Bình trong thời kỳ đổi mới, hội nhập.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết: Là tỉnh ở phía nam châu thổ sông Hồng, những yếu tố tự nhiên, lịch sử, văn hóa đã hòa quyện làm nên Ninh Bình đa dạng, giàu truyền thống, mang nhiều bản sắc văn hóa tốt đẹp. Ninh Bình có hàng nghìn di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng, tiêu biểu là Quần thể di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An.

Tỉnh mong muốn trong thời gian tổ chức Trại sáng tác, các văn nghệ sĩ sẽ có được những xúc cảm tốt đẹp, nguồn cảm hứng thăng hoa từ vùng đất Cố đô lịch sử, sáng tạo nên những tác phẩm văn học nghệ thuật thể hiện rõ nét những bước chuyển mình của Ninh Bình. Từ đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, sự phát triển của vùng đất Cố đô Hoa Lư trong thời kỳ hội nhập và phát triển.