Chung quanh sai phạm tại dự án Tháp Doanh nhân

Được khởi công từ đầu năm 2010, nhưng đến nay, dự án xây dựng Tháp Doanh nhân tại số 1 phố Thanh Bình (quận Hà Đông) vẫn chỉ là một bãi đất trống, trong khi chủ đầu tư dự án đã huy động hàng chục tỷ đồng từ những người mua nhà để thực hiện dự án. Những lùm xùm chung quanh dự án này gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 25-1-2010, Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô và Tập đoàn Anh Quân Strong tổ chức lễ khởi công xây dựng tòa nhà hỗn hợp Tháp Doanh nhân. Dự án được giới thiệu là tòa tháp cao nhất quận Hà Đông, với năm tầng hầm, 45 tầng nổi, được xây dựng trên diện tích gần 1.400 m 2 , tọa lạc ngay trung tâm quận, tổng mức đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có hơn 70 nghìn m 2 sàn xây dựng, với 270 căn hộ từ 75 m 2 đến hơn 200 m 2 , đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 1.000 người và hàng nghìn m 2 văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ, khu vui chơi giải trí cao cấp... Chủ đầu tư cho biết, toàn bộ công việc thiết kế, giám sát, thi công tòa tháp đều do kỹ sư, cán bộ, công nhân Việt Nam đảm nhận, khẳng định sự trưởng thành của các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân trẻ. Khi hoàn thành, tòa tháp sẽ là điểm nhấn, trung tâm kinh doanh thương mại, văn hóa, dịch vụ, vui chơi giải trí lớn ở phía tây nam Thủ đô. Chủ đầu tư cam kết, công trình sẽ hoàn thiện phần móng sau 12 tháng, hoàn thiện phần xây thô sau 24 tháng và hoàn thiện công trình sau 36 tháng. Tiến độ đóng tiền được chia thành bốn đợt, trong đó đợt một khách hàng đóng 50% khi ký hợp đồng, đợt hai 20% sau khi công trình xây xong móng, đợt ba 20% sau khi hoàn thiện xây thô và 10% còn lại nộp khi hoàn thiện tòa nhà.

Nghe những lời quảng cáo hấp dẫn như vậy, lại thấy công trình nằm ngay cạnh trụ sở của chủ đầu tư, cho nên không ít người dân đã tin tưởng tham gia góp vốn. Thậm chí, một số người dân còn góp vốn trước khi khởi công dự án từ hai đến ba tháng, vì chủ đầu tư hứa hẹn sẽ ưu tiên chuyển số vốn đã góp sang làm hợp đồng mua bán nhà với giá gốc khi hoàn thành phần móng. Tuy nhiên, quá thời hạn hợp đồng, một số người dân đã tham gia góp vốn phát hiện công trình thi công chậm tiến độ, cho nên đã gửi đơn kiến nghị tới các cơ quan chức năng nhờ can thiệp. Đến cuối năm 2011, những người đã đóng tiền mua nhà ở dự án này "ngã ngửa" khi Thanh tra xây dựng quận Hà Đông tiến hành kiểm tra và phát hiện công trình chưa có giấy phép xây dựng. Ngay sau đó, đầu năm 2012, Thanh tra Bộ Xây dựng đã quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Tây Đô 35 triệu đồng do khởi công công trình khi chưa có giấy phép xây dựng.

Chị Phạm Thị H, một người tham gia góp vốn tại dự án cho biết, cuối năm 2009, chị đã nộp gần 700 triệu đồng để được quyền mua căn hộ rộng hơn 100 m2 tại tầng 22 tòa tháp. Theo hợp đồng góp vốn, sau khi công trình khởi công và hoàn thành xây dựng phần móng trong khoảng thời gian 90 ngày, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng mua bán nhà và số tiền trên sẽ được tính vào tiền mua nhà. Nhưng cho đến nay, đã gần bốn năm tham gia góp vốn, nhưng hợp đồng mua bán chưa được ký kết. Dự án tòa tháp vẫn chỉ là bãi đất hoang khiến chị rất hoang mang, lo lắng.

Chị và nhiều người khác đã đến công ty yêu cầu chủ đầu tư trả lại số tiền đã góp, nhưng chủ đầu tư lánh mặt hoặc xin khất hết lần này đến lần khác.

Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, cho đến nay, dự án xây dựng tòa tháp Doanh nhân vẫn chỉ là khu đất trống, cỏ mọc um tùm, được che chắn tạm bợ bằng hàng rào tôn. Trên khu đất chỉ còn trạm trộn bê-tông bắt đầu hoen gỉ.

Các tấm pa-nô giới thiệu dự án rách nát, xiêu vẹo. Anh Nguyễn Văn Cường, nhà ở phố Thanh Bình (quận Hà Đông) cho biết, địa điểm xây dựng tòa tháp nằm trên phố nhỏ, đông dân cư sinh sống của quận Hà Đông. Hạ tầng kỹ thuật khu vực thiếu đồng bộ, chắp vá.

Phía trước mặt dự án là khu dân cư và sông Nhuệ, ba phía còn lại được bao bọc bởi nhiều tòa nhà cao tầng. Các yêu cầu kỹ thuật như khoảng lùi công trình, mật độ xây dựng... không đáp ứng đủ điều kiện, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chủ đầu tư lại có thể "vẽ" ra dự án lớn và hoành tráng như vậy để huy động hàng chục tỷ đồng của người dân.

Theo Luật Nhà ở, chủ đầu tư chỉ được huy động vốn từ tiền ứng trước của người có nhu cầu mua nhà trong trường hợp thiết kế nhà đã được phê duyệt và đã xây dựng xong phần móng. Việc chủ đầu tư dự án tòa tháp Doanh nhân tự ý huy động vốn đóng góp của người dân khi công trình chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa xây xong phần móng là chưa tuân thủ quy định pháp luật. Hơn nữa, sau khi huy động vốn, chủ đầu tư không hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai dự án theo cam kết hợp đồng đã ký kết với người tham gia góp vốn. Vì thế, các cơ quan chức năng của thành phố cần sớm vào cuộc làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với người dân.

Có thể bạn quan tâm