Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi

* Miền bắc nắng nhẹ, Nam Bộ giảm mưa dông * Hạn nặng tại Ðác Lắc * Ðồng Tháp nhiều đoạn bờ sông Tiền bị sạt lở

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn T.Ư, những ngày sắp tới, miền bắc có nắng phổ biến, nhiệt độ tăng dần, có nơi lên đến 35oC. Riêng Hà Nội các buổi chiều có khả năng xảy ra mưa cục bộ. Gió tây nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ suy yếu nhanh về cường độ nên tại các khu vực này mưa dông cũng giảm đi, thời gian mưa ngắn lại chỉ còn tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Hiện dịch cúm gia cầm vẫn tiếp tục xuất hiện và bùng phát ở một số địa phương. Tại Phú Thọ, từ hơn một tháng nay trên địa bàn xã Liên Phương,  huyện Hạ Hòa đã có 862 con gia cầm tại ba hộ, khu 3 của xã Liên Phương bị chết, gây thiệt hại lớn cho hộ chăn nuôi. Ðiều đáng nói là số gia cầm chết đều chưa được tiêm phòng các loại vắc-xin viêm gan siêu vi trùng, Newcastle (dịch tả), cúm gia cầm... Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra thú y các cấp đã tiến hành vệ sinh tiêu độc, khử trùng một lần/tuần trên địa bàn toàn xã theo đúng quy trình kỹ thuật. Tại Quảng Nam đã phát hiện ra một ổ cúm gia cầm tại xã Ðiện Thọ, huyện Ðiện Bàn. Các ngành chức năng đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm nhiễm bệnh. Chi cục Thú y Quảng Nam đã chi viện khẩn cấp hàng chục máy bơm có động cơ và gần 1.000 lít hóa chất Benkocid cho huyện Ðiện Bàn để ra quân vệ sinh môi trường, phun tiêu độc, khử trùng trên phạm vi rộng.

Trong đợt 1 tiêm vắc-xin phòng cúm gia cầm năm nay, toàn tỉnh Bến Tre đã tiêm phòng đạt 60% tổng đàn gia cầm (3,3 triệu con), thấp hơn mức tối thiểu là 80% nên chưa bảo đảm yêu cầu phòng bệnh. Ðáng lo ngại là tại huyện Ba Tri, hiện có đàn gia cầm lớn nhất tỉnh (457 nghìn con), tỷ lệ tiêm phòng chỉ đạt 33%. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre đã chỉ đạo Chi cục Thú y tiếp tục tổ chức tiêm phòng bổ sung ở những nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp. Trong khi đó tại TP Cần Thơ  dịch lợn tai xanh đã xuất hiện ở ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, với số lợn mắc bệnh gần 250 con. Các ngành chức năng đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêu hủy ngay số lợn  mắc bệnh theo đúng quy trình. Thực hiện cấp bách các biện pháp phòng, chống kịp thời để dịch bệnh không lây lan.

Do thời tiết thất thường, nhiều địa phương trên cả nước đã xuất hiện dịch bệnh trên cây trồng. Tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai, đã có hơn 10 ha rừng bồ đề bị sâu xanh ăn lá dẫn chết khô. Ngoài ra toàn tỉnh còn có hơn 400 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá, tập trung chủ yếu tại các huyện Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn và các xã vùng thấp thuộc huyện Mường Khương, Bắc Hà. Các cơ quan chức năng đang phối hợp cùng nhân dân tích cực trong công tác diệt trừ sâu bệnh bảo vệ diện tích cây trồng.

Tại Lâm Ðồng, trong những ngày mùa mưa ở Nam Tây Nguyên, sâu bệnh tiếp tục phá hoại nhiều loại cây trồng như cà-phê, chè. Dịch hại phổ biến như: mọt đục cành, rệp sáp, sâu đục thân, nấm hồng, rỉ sắt, khô cành khô trái và tuyến trùng gây hại trong đất. Sâu bệnh gây hại trên cây cà-phê xuất hiện tràn lan và ngày càng bùng phát trên diện rộng khiến cho người trồng cà-phê lao đao vì năng suất giảm.

Tỉnh Ðác Lắc, hiện có hơn 33.462 ha cây trồng ngắn ngày vụ hè thu bị khô hạn làm giảm năng suất hoặc mất trắng, gây thiệt hại hơn 555 tỷ đồng. Diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại tập trung nhiều nhất ở các huyện Krông Pác, Ea Kar, Ma Ð’rắc, Krông Bông, thị xã Buôn Hồ. Ðể khắc phục hạn hán, tỉnh đã hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ mua giống khôi phục sản xuất 22 tỷ đồng và hỗ trợ nạo vét, sửa chữa công trình phục vụ chống hạn, nhiên liệu chống hạn 12,6 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Ðồng Tháp, hiện nước lũ đang đổ mạnh về làm sạt lở đất nhiều nơi dọc bờ sông Tiền, tập trung ở 17 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị, thành phố của tỉnh, với tổng chiều dài gần 20 km. Dự báo trong tháng 9 và tháng 10, sạt lở sẽ diễn biến phức tạp với mức độ lớn hơn do thời gian đỉnh lũ kéo dài. Tỉnh đã công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền tại các khu vực nguy hiểm, để chính quyền địa phương và người dân chủ động di dời nhà cửa. Ðồng thời đề nghị T.Ư hỗ trợ gấp cho địa phương 37 tỷ đồng để di dời gần 1.500 hộ (nhà cách mép sông từ 0 đến 20 m) ra khỏi vùng nguy hiểm.

Diễn tập ứng phó sóng thần tại Quảng Ngãi

Sáng 29-8, tại xã Phổ Thạnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi và huyện Đức Phổ tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn nhất, lần đầu được tổ chức tại tỉnh, với sự tham gia đông đảo của lực lượng vũ trang, chính quyền các cấp và gần 2.000 người dân. Mục đích nhằm kiểm nghiệm hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin, truyền phát tin thông báo, cảnh báo sóng thần. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp. Kiểm tra đánh giá khả năng huy động sức mạnh theo phương châm "bốn tại chỗ" cho công tác ứng phó với sóng thần và tìm kiếm cứu nạn.

Có thể bạn quan tâm