Quân đội nhân dân Việt Nam

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trải qua 80 năm xây dựng và chiến đấu, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc, chở che của nhân dân, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam-Niềm tự hào dân tộc

Quân đội nhân dân Việt Nam-Niềm tự hào dân tộc

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết “Quân đội nhân dân Việt Nam -Niềm tự hào dân tộc” của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương.
Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên những cột mốc vàng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình

Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên những cột mốc vàng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ hòa bình

Khởi đầu từ 34 chiến sĩ với vũ khí thô sơ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập những chiến công hiển hách, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc ta khỏi ách nô lệ, thu giang sơn về một mối.
Quân đội nhân dân Việt Nam: Những mốc son trên con đường phát triển

Quân đội nhân dân Việt Nam: Những mốc son trên con đường phát triển

Kể từ ngày 22/12/1944 đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam, sau 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, từ một đội quân du kích nhỏ bé, với trang bị thô sơ, đã dần phát triển thành một đội quân hùng mạnh được tổ chức chặt chẽ với đầy đủ các quân binh chủng, giành những chiến thắng oanh liệt, trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.
Các em học sinh tham quan Tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” tại Đồn Biên phòng Vĩnh Hải.

Cần Thơ nhiều hoạt động chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), từ ngày 19 đến 21/12, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chiếu phim miễn phí kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và đại biểu dự hội nghị.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2025. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tuổi trẻ Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân xung kích, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Thanh niên Quân đội xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”, những năm qua, tuổi trẻ Quân đội đã luôn là lực lượng xung kích trong bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua đó, góp phần tô thắm và lan tỏa phẩm chất, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.