Sự kiện 30/4/1975 là đỉnh cao của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, là một trong những mốc son chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cũng là để đánh dấu đất nước tiếp tục bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, các phi đội không quân trong cả nước đã về tập luyện tại sân bay Biên Hòa - Đồng Nai đầy nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều trường học xây dựng chương trình trải nghiệm thực tế, đưa học sinh đến tham quan, học tập trực tiếp tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Chiều 13/3, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành kiểm tra hợp luyện các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025).
Sáng 5/3, tại Hà Nội, sau lễ đón chính thức tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội đàm với Trung tướng Saichay Kommasith, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Trưởng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/3.
Ngày 5/3/1975, chủ lực Quân khu Trị-Thiên, cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích Quảng Trị, Thừa Thiên nổ súng mở màn chiến dịch giải phóng Trị Thiên. Đêm 5/3, Trung đoàn 149 Sư đoàn 316 vượt đường 14 triển khai lực lượng chuẩn bị tiến công Buôn Ma Thuột.
Ngày 28/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đề xuất tổ chức quân sự địa phương. Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì. Tới dự, có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nhân kỷ niệm50 năm Chiến thắng Tây Nguyên (4/1975-4/2025), ngày 26/2, tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Báo Quân đội nhân dân phối hợp Quân đoàn 34 tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chiến thắng Tây Nguyên - Mở đầu cho toàn thắng”.
Tối 25/2, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Quân đội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2019-2024, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác “Dân vận khéo”.
Sáng 13/2, các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025. Tới dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng.
Chiều tối 17/1, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức buổi Lễ gặp mặt cựu học viên quân sự Lào từng học tại Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào.
Nhiều ngày qua, bạn đọc trẻ ở Đồng Tháp rất thích thú khi có dịp trải nghiệm phụ trương đặc biệt “Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh của Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Chiều 31/12, phát biểu tại cuộc gặp mặt Đoàn đại biểu người có công Trung đoàn 271 Quân khu Trị Thiên, nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá để đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cựu chiến binh, người có công của Trung đoàn 271 Quân khu Trị Thiên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu trong lao động, sản xuất, làm giàu cho quê hương, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.
Ngày 30/12, tại thủ đô Vientiane, Bộ Quốc phòng Lào tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Chiều 26/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã trao tặng bộ tranh được trưng bày tại triển lãm "Những trận đánh nổi tiếng, những vị tướng tài danh" cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để lưu giữ và phục vụ công chúng yêu lịch sử.
Dân tộc ta, từ lâu đời vốn có một truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm hết sức vẻ vang. Cuối thế kỷ thứ 19 đế quốc Pháp xâm lược Việt Nam, dân tộc ta đã nhiều lần nổi dậy anh dũng đấu tranh nhưng đều không thành công vì chưa có đường lối cách mạng đúng đắn. Nước nhà vẫn bị kìm hãm trong vòng nô lệ và lạc hậu. Yêu cầu độc lập đã từ lâu là yêu cầu tha thiết nhất của nhân dân ta vẫn chưa thực hiện được.
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã có Thư cảm ơn nhân dịp tổ chức rất thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). Dưới đây là toàn văn Thư cảm ơn.
Mới đây, tại thành phố Pyatigorsk của Liên bang Nga đã diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024), 12 năm Ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam tại thành phố Pyatigorsk.
Đại tướng Lê Trọng Tấn, một vị tướng mà tên tuổi của Ông đã trở nên gần gũi, thân quen với cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân. Người ta gọi Ông là “ thiên tài quân sự ”, là “ dũng tướng ”, là “ tướng trận ” bởi Ông luôn có mặt ở những chiến trường gai góc và quyết liệt nhất.
Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, những năm qua, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội tiếp tục có những bước trưởng thành, phát triển toàn diện, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), trong bối cảnh công cuộc đổi mới đất nước đạt được những thành tựu quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Cách đây 80 năm, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc hai xã Tam Kim và Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tối 21/12, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận “Con đường lịch sử”, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng oanh liệt và vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đồng chí Lê Trọng Tấn thuộc thế hệ cách mạng tiền bối; một trong những tấm gương chiến sĩ cộng sản rất mực kiên trung; vị tướng chỉ huy quân sự mưu lược, đức độ, tài ba của Quân đội ta. Trải qua hơn 40 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Lê Trọng Tấn được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao nhiều cương vị, trọng trách quan trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, khóa V; Đại biểu Quốc hội khóa VII; Phó Tổng tham mưu trưởng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng...
Giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp nối truyền thống của các thế hệ ông cha, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân Lâm Đồng hôm nay đã có bước trưởng thành về mọi mặt, đoàn kết nhất trí cao, từng bước xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Sáng 21/12, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Nửa thế kỷ đã trôi qua, những cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đều đã tuổi cao, đầu bạc, nhưng trong họ vẫn vẹn nguyên một tình cảm đặc biệt dành cho đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cũng như những kỳ vọng về tình hữu nghị bền lâu giữa hai đất nước.
Ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên của cách mạng Việt Nam ra đời. 80 năm qua (1944-2024), những chiến công oanh liệt trong quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã được nhiều nước trên khắp năm châu hết lòng ca ngợi.
Tối 20/12, tại sân khấu Đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức khai mạc Triển lãm “80 năm Văn hóa-Văn nghệ Quân đội”. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Ngày 20/12, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Học viện Lục quân tổ chức tuyên dương, trao thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).