Cần Thơ: Họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 22/12, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2025).

Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Trong không khí trang trọng, đầy ý nghĩa của buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 81 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những năm qua Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên cường chiến đấu.

Những trận đánh vang dội như: trận Tầm Vu IV, trận đánh Chi khu Một Ngàn, chiến thắng Bố Thảo, Chắc Tức-Bàu Còn, Tam Sóc..., những chiến công vang dội như: Xuân Mậu Thân năm 1968, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử… mãi mãi đi vào lịch sử như những minh chứng hùng hồn cho ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân Cần Thơ.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Chỉ huy quân sự Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh; đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten2.png
Trao thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho các cá nhân vì đã có thời gian phục vụ liên tục trong Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Các phong trào thi đua quyết thắng luôn được duy trì sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang thành phố; công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội cũng được quan tâm sâu sắc, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm chủ vũ khí, trang bị; chủ động nắm chắc tình hình; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng-an ninh; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; tăng cường công tác dân vận, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Có thể bạn quan tâm