Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 9/7, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức lễ khởi công hai chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ một tình yêu bao la” và vở nhạc kịch “Café bánh mì”.
"Giữa khói lửa chiến tranh, giữa bao bộn bề việc nước… Người vẫn cầm bút. Trên những trang báo mộc mạc là tâm hồn, là tầm nhìn, là lòng yêu nước của Người”. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một vũ khí sắc bén, có hiệu lực to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), sáng 20/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có buổi gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu toàn quốc. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt, tuyên dương.
Ngày 18/6, tại Tòa soạn số 71 Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt sách “Những bài viết về văn hóa, báo chí của Bác Hồ trên Báo Nhân Dân”, các ấn phẩm đặc biệt, chuyên trang và Triển lãm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Tại địa chỉ 248-250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc, cách đây tròn 100 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.
Một trong những nội dung quan trọng Bảo tàng Báo chí Việt Nam là phần trưng bày giới thiệu về Thanh Niên- tờ báo do Bác Hồ sáng lập ở Quảng Châu. Thế nhưng, hành trình “đi tìm hiện vật” về tờ báo cách mạng đầu tiên đó lại ẩn chứa câu chuyện ít người biết đến…
Sáng 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Văn công Giải phóng tổ chức Chương trình ra mắt sách “Đoàn Văn công Giải phóng R - Một dấu ấn lịch sử”.
Với 45 tài liệu, hiện vật quý, trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với miền nam - Miền nam với Bác Hồ” đưa người xem hòa vào dòng chảy ký ức tái hiện sinh động tình cảm gắn bó sâu nặng giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và miền nam ruột thịt.
Năm 1969, khi đơn vị đang học nghị quyết thì nhận được tin Bác mất cho nên ai cũng đau buồn. Trước anh linh Người, họa sĩ Võ Đồng Minh hứa, nếu xong cuộc chiến tranh này mà còn sống sẽ vẽ 79 ảnh chân dung Bác - tượng trưng cho số tuổi Người. Bởi đồng bào miền nam chưa được thấy Bác và luôn khao khát được gặp Bác.
Với sự góp mặt của 5 cá nhân và 5 tập thể đã xuất sắc vượt qua hàng trăm đối thủ ở vòng sơ loại, chiều 18/5, tại Hà Nội, Vòng chung kết Hội thi các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” đã khởi tranh với chủ đề "Con đường ánh sáng".
Sáng 18/5, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hành trình theo chân Bác qua sưu tập tem và bưu ảnh” nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) và Ngày Quốc tế Bảo tàng 18/5/2025.
Triển lãm lưu động không chỉ mang đến những trải nghiệm thực tế sống động mà còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Thủ đô, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần yêu nước trong mỗi người dân.
Tư tưởng, triết lý, tinh thần giáo dục, tinh thần học tập và tự học, học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục-đào tạo vẫn giữ nguyên giá trị và tiếp tục là kim chỉ nam cho quá trình triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo hiện nay.
Bộ phim tài liệu "Những nét vẽ từ trái tim" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất là tác phẩm ấn tượng hướng tới kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) đã đón lượng khách tham quan kỷ lục, ước tính khoảng 10.000 lượt người mỗi ngày. Dù vậy, không khí tại khu di tích vẫn diễn ra trong sự trật tự, trang nghiêm.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại trang sử vàng của dân tộc, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), chiều 29/4, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Dưới cái lạnh khác thường vào những ngày cuối tháng Tư ở thủ đô Moskva, bên tượng đài Bác Hồ, các cựu chiến binh Việt Nam vẫn đầy tự hào kể cho thế hệ trẻ những ký ức hào hùng về Đại thắng mùa Xuân năm 1975 của toàn dân tộc.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về tư tưởng và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Truyện kể về Bác Hồ - Những chặng đường trường kỳ kháng chiến" do đồng chí Vũ Kỳ, thư ký của Bác Hồ kể, Huyền Tím và Tử Nên ghi.
Ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam khi chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng thành phố Sài Gòn-Gia Định toàn thắng, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Từ đây non sông Việt Nam liền một dải sau 30 năm đất nước bị chia cắt.
Chúc Tết Xuân Kỷ Dậu 1969 là bài thơ chúc Tết cuối cùng của Bác Hồ với toàn dân tộc ta. Khi ra đi, Người đã để lại Di chúc và động viên toàn Đảng, toàn dân ta anh dũng đấu tranh, tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam. Lời tiên đoán của Xuân Kỷ Dậu 1969, “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào” để có “Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn” sau đó thành hiện thực.
Trước và sau năm 1945 có nhiều địa phương đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa quan trọng, tuy nhiên Cao Bằng mới là “cái nôi” đầu tiên của cách mạng ngay khi Người trở về nước sau 30 năm tìm đường cứu nước (1911-1941). Năm 2021 cũng là năm kỉ niệm tròn 80 năm Người về nước (1941-2021) và 60 năm Người về thăm lại Cao Bằng (1961-2021). Cao Bằng như chính là “Quê hương thứ hai” của Bác Hồ.
Ngày 18/3, Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 7, năm 2025 với sự tham dự của 135 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho hơn 161.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh.
Sáng 13/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2025.
Sáng 25/2 tại Trường TH Quang Trung, thành phố Huế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã phát động cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ" năm học 2024-2025. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1090-19/5/2025).
Tại Lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025, Ban tổ chức sẽ tái hiện sự kiện Bác Hồ về thăm Côn Sơn 60 năm trước thông qua hoạt cảnh "Hải Dương in dấu chân Người". Đây là tiết mục đặc sắc trong chuỗi sự kiện của Lễ hội năm nay.
Những ngày này một số di tích cách mạng, địa chỉ đỏ ở thành phố Thanh Hóa được trang hoàng lộng lẫy thu hút, phục vụ nhu cầu hướng cội, tri ân, tham quan, vãn cảnh của nhân dân, khách thập phương.
Sáng 22/1, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố Thanh Hóa đến dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu văn hóa, tưởng niệm Bác Hồ ở thành phố Thanh Hóa.
Mùa Xuân tới, Đảng ta thêm một tuổi. Hơn thập niên nữa, sẽ vào tuổi bách niên. Sức mạnh nào làm nên sự trường tồn cho Đảng hành trình cùng dân tộc trong lịch sử? Đó chỉ có thể là Đảng cách mạng và khoa học, gắn bó máu thịt với dân, đã làm nên bản lĩnh kiên cường, độc lập tự chủ. Không phải đến ngày nay, khi thế giới đa chiều, bản lĩnh ấy mới hiển hiện, mà đó thật sự là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta.