Vững vàng trên chặng đường mới

Tháng 3/1951, Bác Hồ đến thăm hai đại đội xe vận tải ô-tô đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và dặn dò các chiến sĩ: “Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”.

Vận hành tiếp dầu trên tàu vận tải 51-11-80, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Vận hành tiếp dầu trên tàu vận tải 51-11-80, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lời Bác dạy trở thành điểm tựa, sức mạnh tinh thần giúp cán bộ, chiến sĩ ngành Xe máy-Vận tải quân sự vượt qua bao gian nan, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Khắc ghi lời Bác dạy

Những lời Bác Hồ kính yêu huấn thị luôn được cán bộ, chiến sĩ ngành khắc ghi, thực hiện nghiêm túc. Ngay từ khi mới thành lập, dù quân số mỏng, phương tiện kỹ thuật thô sơ, yêu cầu vận chuyển bảo đảm vật chất cho chiến trường cấp bách, bộ đội Xe máy-Vận tải luôn tích cực, chủ động, đoàn kết, sáng tạo.

Đã có hàng nghìn chiến sĩ lái xe khắc phục khó khăn, vượt đèo băng suối, kịp thời đưa vũ khí, lương thực, thực phẩm ra chiến trường, từ Chiến dịch Biên giới đến Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, các chiến sĩ không ngại hiểm nguy, băng qua mưa bom, bão đạn vận chuyển vũ khí, lương thực vào chiến trường miền nam…

Ngày nay, tinh thần mưu trí, quả cảm đó luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh, chính trị, trách nhiệm người lính Xe máy-Vận tải trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chia sẻ: Đảng ủy, Chỉ huy Cục Xe máy-Vận tải (Cục) luôn quan tâm chỉ đạo tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đưa những câu chuyện lịch sử, tấm gương sáng vào bài giảng chính trị; bổ sung nhiều sách, báo về truyền thống ngành ở các thư viện, phòng Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Đảng ủy Cục chỉ đạo xây dựng, nâng cấp nhà truyền thống Cục và phòng truyền thống từng đơn vị; phối hợp chặt chẽ các địa phương tôn tạo, sửa chữa nhiều khu di tích lịch sử để cán bộ, chiến sĩ tham quan, học tập. Các tổ chức đảng, hội quần chúng thường xuyên tổ chức giao lưu, tọa đàm tìm hiểu quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành và Cục, qua đó giúp bộ đội hiểu sâu sắc thêm trang sử truyền thống, vận dụng hiệu quả trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, Đảng ủy, Chỉ huy Cục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua trong và ngoài quân đội tạo môi trường để cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao tinh thần cách mạng, ý chí học tập. Nổi bật là việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều cấp ủy, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với lời dạy của Bác với ngành Xe máy-Vận tải quân sự; các phong trào tuổi trẻ xung kích, sáng tạo; cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng... Nhiều mô hình thiết thực, tiêu biểu như “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Làm việc tốt theo gương Bác” của các cơ quan, đơn vị được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Các phong trào, hoạt động đó góp phần nâng cao nhận thức người lính Xe máy-Vận tải quân sự về truyền thống vẻ vang và trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân.

Tiếp nối những bài học truyền thống

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy-Vận tải, bước vào giai đoạn mới, ngành Xe máy-Vận tải quân sự được giao nhiều nhiệm vụ mới với yêu cầu cao. Thấm nhuần những bài học truyền thống là sức mạnh, niềm tin, “tiếp lửa” cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngành vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích trong công tác.

Sau quá trình thực hiện tinh-gọn-mạnh, quân số Phòng Kỹ thuật Tăng thiết giáp thuộc Cục được biên chế hơn mười cán bộ, chiến sĩ, nhưng khối lượng công việc lớn, tính chất quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ, chi ủy, chỉ huy phòng luôn động viên cán bộ, chiến sĩ vận dụng bài học “đã ra quân là thắng”; chủ động, quyết liệt từng khâu, từng việc.

Từ đó, phòng làm tốt nhiệm vụ tham mưu công tác quy hoạch, sử dụng, cải tiến, hiện đại hóa, mua sắm và dự trữ vũ khí trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật tăng thiết giáp; đồng thời đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo đảm đúng, đủ, có chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác của các đơn vị tăng thiết giáp toàn quân.

Lữ đoàn 649 tiền thân là Đoàn Hồng Hà. Ngày mới thành lập, Đoàn có 12 cán bộ, chiến sĩ và năm xuồng máy đẩy loại thô sơ. Bằng ý chí chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, bộ đội Hồng Hà đã tổ chức vận chuyển hàng nghìn lượt xe, pháo, đưa cán bộ, bộ đội, dân công vượt sông phục vụ kháng chiến.

Trung tá Phạm Văn Chung, Chính trị viên, Bí thư Chi bộ Tàu 51-11-80, Đảng bộ Lữ đoàn 649 cho biết: Tự hào với những phẩm chất đó, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tích cực học tập, nghiên cứu làm chủ trang thiết bị, phương tiện hiện đại.

Đầu năm 2025, đơn vị được trang bị Tàu vận tải quân sự 51-11-80, trọng tải 3.000 tấn với nhiều tính năng mới, công nghệ tiên tiến. Do tài liệu hướng dẫn chủ yếu bằng tiếng nước ngoài, Chi bộ ban hành nghị quyết về nâng cao trình độ ngoại ngữ. Từ giải pháp thiết thực của chi bộ, các chiến sĩ tự giác học tập, nhanh chóng nắm bắt tính năng kỹ thuật để vận hành, khai thác thiết bị, bảo đảm hoạt động an toàn.

Từ những nỗ lực vượt bậc, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề vững chắc cùng các lực lượng trong quân đội bước vào chặng đường mới.

Nhiều cán bộ, đảng viên Lữ đoàn gương mẫu đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học. Điển hình là Đại úy Phạm Văn Tú, Trợ lý Kỹ thuật tàu thuyền, Phòng Hậu cần-Kỹ thuật với hàng chục công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; góp phần đáp ứng yêu cầu làm chủ phương tiện, kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác vận tải chiến lược của quân đội trong tình hình mới.

Truyền thống anh hùng của lực lượng luôn được giữ vững và phát huy mạnh mẽ. Năm 2025, tham gia phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước như A50, A80, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cục Xe máy-Vận tải không quản ngày đêm, mưa nắng, triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ, bảo đảm kỹ thuật xe máy, tăng thiết giáp, công tác vận tải; phối hợp chặt chẽ các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đánh giá cao.

Từ những nỗ lực vượt bậc, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Xe máy-Vận tải đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo tiền đề vững chắc cùng các lực lượng trong quân đội bước vào chặng đường mới. Đó là xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Có thể bạn quan tâm