Tối 11/1, tại Nhà hát Lớn thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và văn học năm 2024.
Năm 2024 ngành Y tế hoàn thành toàn bộ cả 3 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu được Quốc hội giao; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu lớn của ngành, lĩnh vực được Chính phủ giao. Có được kết quả đó, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Bộ Y tế đặc biệt tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cũng như tạo hành lang pháp lý cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Thế giới bước vào năm 2025 với hàng loạt thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, từ các cuộc giao tranh, xung đột địa chính trị cho đến sự gia tăng của chủ nghĩa khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, tội phạm mạng...
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của ngành Công thương; là năm toàn ngành quyết tâm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhằm mục tiêu duy trì trong tốp ba đoàn dẫn đầu tại các kỳ SEA Games và trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu đạt từ năm đến bảy Huy chương vàng tại các kỳ ASIAD và có huy chương tại các kỳ Olympic, ngành thể thao Việt Nam đang đứng trước không ít khó khăn và thách thức trong việc triển khai công tác năm 2025.
Kết quả Điều tra dân số giữa kỳ 2024 cho thấy, quy mô và tỷ lệ người di cư tiếp tục xu hướng giảm và giảm xuống mức thấp nhất từ năm 1999 đến nay. Cụ thể, đến năm 2024, cả nước chỉ còn 4 triệu người di cư, chiếm tỷ lệ 4,3% trên tổng dân số.
Năm 2024, giao thông vận tải đường sắt bị gián đoạn và thiệt hại nặng nề sự cố sạt lở tại hầm Chí Thạnh, hầm Bãi Gió; ảnh hưởng của cơn bão Yagi, Trà Mi và nhiều đợt mưa lũ khiến hạ tầng hư hỏng nặng. Tuy nhiên, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, duy trì đà tăng trưởng, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và cùng kỳ. Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của ngành đường sắt trong năm 2024.
Theo Tổng cục thống kê, GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018, 2019 và 2022 trong giai đoạn 2011-2024.
Sáng 6/1, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân tháng của người lao động là 7,7 triệu đồng, tăng 8,6% so với năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động có cải thiện hơn, ở mức 2,24%.
Sáng 6/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Cùng dự có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài…
Nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Năm 2024 qua đi, trên “đại công trường” dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn II (2021-2025) tiếp tục ghi nhận nhiều dấu ấn tích cực và chuyển biến mạnh mẽ. Các đơn vị ngành giao thông miệt mài từng ngày, từng giờ “chạy nước rút”, tăng tốc thi công nhằm nối thông tuyến cao tốc bắc-nam.
Năm 2024 đánh dấu những bước tiến vượt bậc của ngành thuế Việt Nam trong việc hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách. Cùng nhìn lại 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2024.
Trong năm 2024, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, có giải pháp kịp thời, phù hợp và đạt được những kết quả toàn diện, tạo dấu ấn rõ nét ở tất cả các lĩnh vực công tác. Dưới đây là 10 kết quả nổi bật của ngành trong năm qua .
Đến hết năm 2024, cả nước có khoảng 20,11 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 42,71% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó này, có khoảng 2,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trong năm 2024, thế giới tiếp tục quá trình biến đổi sâu sắc, có nhiều diễn biến mới, phức tạp, tác động đến tất cả mọi mặt đời sống xã hội. Năm 2024 cũng là năm đất nước bước vào giai đoạn nước rút thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với nhiều hoạt động sôi động, đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù môi trường bên ngoài biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một "điểm sáng" hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Những thành tựu "quan trọng, có ý nghĩa lịch sử" của đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ đến nay như đánh giá của lãnh đạo chủ chốt tiếp tục được kế thừa, phát huy và góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.
Năm 2024 ghi nhận những bước tiến trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Indonesia, với kim ngạch thương mại song phương cũng như kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia đạt mức cao nhất từ trước tới nay.
Tổng Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ vừa cho biết, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2024 ước đạt 786,07 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 105 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023; cán cân thương mại ước tính thặng dư 23,75 tỷ USD. Đây là số kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay.
Ngày 31/12, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2596/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2024 của ngành Tư pháp. 10 sự kiện nổi bật năm 2024 của ngành Tư pháp cụ thể như sau:
Theo Bloomberg, tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng vọt trong năm 2024, đạt cột mốc mới với tổng giá trị 10 nghìn tỷ USD. Những tỷ phú dẫn đầu nhóm này bao gồm Elon Musk, Mark Zuckerberg và Jensen Huang lần lượt ở các vị trí tốp đầu.
Năm 2024, thế giới nóng lên không chỉ vì nhiệt độ cao kỷ lục mà còn bởi những điểm nóng bùng lên và lan rộng. Năm bầu cử lớn nhất lịch sử nhân loại, cùng xu thế mở rộng của các tổ chức đa phương đang tạo ra những chuyển biến trên bàn cờ địa chính trị. Trước những thách thức đa chiều và mong muốn kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ mai sau, sự chung tay của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước đang phát triển, tiếp tục được đề cao. Nhìn lại một năm qua, Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc 10 sự kiện quốc tế nổi bật.
Tối 31/12/2024, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố 10 dấu ấn nổi bật năm 2024 trong các lĩnh vực: Chính trị; kinh tế; chuyển đổi số và cải cách hành chính; giao thông đô thị; quốc phòng, an ninh; văn hoá-xã hội.
1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần đầu tiên tham dự trực tiếp Phiên thảo luận cấp cao Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về mỗi quốc gia đều đóng một vai trò quan trọng trong “bản giao hưởng lớn của thời đại”. Tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, Việt Nam nêu bật tầm nhìn và cam kết đóng góp cho hòa bình và phát triển toàn cầu.
Trong năm 2024 vừa qua, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm cấp trung ương đã công nhận mới 9 sản phẩm OCOP cấp quốc gia (OCOP 5 sao). Các sản phẩm mới được công nhận trong năm nay đều thuộc hai nhóm thực phẩm, dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu. Đồng thời, Hội đồng cũng đã công nhận lại 7 sản phẩm OCOP 5 sao.
Chiều ngày 31/12, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị truyền thông "Báo cáo kết quả thu chi ngân sách Nhà nước năm 2024". Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị.
Ngày 31/12, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2025. Đến dự có Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các viện, học viện, tổ chức liên quan; lãnh đạo và đông đảo viên chức, người lao động Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Chiều 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, đại diện lãnh đạo một số các cơ quan Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.