Đổi mới giảng dạy và đào tạo văn học ở nhà trường trong bối cảnh mới là một trong những vấn đề được tập trung phân tích trong các tham luận.

Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy văn học trong bối cảnh hội nhập

Đổi mới nghiên cứu và giảng dạy văn học, trước hết là đổi mới cái nhìn, quan điểm, cách tiếp cận, lối nghĩ và hướng thực hành các hoạt động văn học. Đây vừa là nhu cầu nội tại mà đời sống văn chương đòi hỏi, vừa là yêu cầu của thời đại trong bối cảnh giao lưu, hội nhập quốc tế.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội phát biểu tại sự kiện.

Nhiều dấu ấn nổi bật trong 70 năm thành lập Viện Văn học

Trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn học vừa tham gia trực tiếp vào đời sống văn học nước nhà, vừa đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng phạm vi, quy mô và nâng cao chất lượng, liên kết hợp tác đào tạo với các trung tâm trong và ngoài nước. Viện là hạt nhân góp phần hình thành một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ngày nay.
Toàn cảnh lễ vinh danh các nghiên cứu khoa học hợp tác giữa Pháp và các quốc gia. (Ảnh: MINH DUY)

Vinh danh hai nhà khoa học Việt Nam với giải thưởng hàn lâm Pháp

Ngày 13/6, hai nhà khoa học Việt Nam cùng một số nhà nghiên cứu của Ba Lan, Indonesia, Thái lan, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc), được Viện Hàn lâm khoa học (trực thuộc Viện Pháp) và Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu Pháp vinh danh với giải thưởng hợp tác quốc tế về nghiên cứu năm 2022 cho các đề tài khoa học xuất sắc.
Đồng chí Bùi Nhật Quang.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Bùi Nhật Quang

Ngày 30/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Bộ sách sử "Đại nam thực lục" - 10 tập.

Ra mắt 10 tập bộ sách sử "Đại Nam thực lục"

Ngày 2/6, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Nhà Xuất bản Hà Nội và Công ty cổ phần Tri thức Văn hóa sách Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm ấn phẩm tiếng Việt bộ sử “Đại Nam thực lục” ra mắt lần đầu tiên (1962-2022) và ra mắt bộ sách tái bản lần hai “Đại Nam thực lục - 10 tập”.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nhiều khuyết điểm, hạn chế trong quản lý tài sản công tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 29/4, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015-2019 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo khoa học quốc gia "Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

Đổi mới chính sách đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Hội thảo khoa học quốc gia “Tiếp tục đổi mới chính sách đất đai theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” tập hợp nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, qua đó đề xuất các giải pháp đúng đắn, sáng tạo nhằm tiếp tục đổi mới chính sách đất đai, khơi thông nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển.

Hội thảo khoa học: “Phục hồi và thích ứng xã hội trong trạng thái bình thường mới của dịch Covid- 19”. (Ảnh: NINH CƠ)

Phục hồi và thích ứng xã hội trong trạng thái bình thường mới

Hiện nay, việc bao phủ vaccine và thuốc điều trị sẽ giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc mới. Do đó, nhiều quốc gia đã thực hiện thay đổi chiến lược ứng phó với dịch Covid-19 từ việc gắng sức dập dịch dứt điểm chuyển sang chung sống an toàn với dịch bệnh, Việt Nam cũng trong xu hướng đó.