Khoa Hồi sức Thần kinh, Viện Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 gần đây liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nội sọ nặng trên nền người bệnh bị sốt xuất huyết.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hà Nội, trong tuần 47, thành phố ghi nhận 1.435 ca mắc sốt xuất huyết mới, tăng 4,1% so với tuần trước (1.378/2), trong đó có 2 ca tử vong.
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, năm nay diễn biến dịch sốt xuất huyết có sự khác biệt với nhiều ca bệnh đi vào sốc nhiễm trùng sớm từ ngày thứ 3-5, trong khi mọi năm thường là ngày 5-7.
Ngày 24/11, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Dưới đây là những thông tin cần biết về bệnh sốt xuất huyết.
Tại Thủ đô Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết mới mỗi tuần đều tăng từ 2-3% so với tuần trước đó và đã vượt ngưỡng cảnh báo dịch. Tỷ lệ ca mắc sốt xuất huyết nặng đến rất nặng hiện nay tăng cao đáng kể.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 11-18/11), thành phố ghi nhận 1.378 ca mắc mắc sốt xuất huyết, tăng 2,6% so với tuần trước. Trong tuần, thành phố ghi nhận 2 ca tử vong tại huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần (từ ngày 4 đến 11/11), trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.343 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó.
Chiều 1/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 13.581 ca sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong.
Toàn thành phố Hà Nội ghi nhận hơn 8.481 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 (2.627 ca mắc). Dự đoán, đỉnh dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội sẽ rơi vào giữa tháng 11.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong tuần 42, Hà Nội ghi nhận 1.420 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận/huyện/thị xã. Số mắc tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021.
Dù đã cuối tháng 10, nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn chưa có dấu hiệu giảm, thậm chí tiếp tục gia tăng mạnh tại nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. So cùng kỳ năm ngoái thì số ca mắc sốt xuất huyết năm nay tăng cao hơn 7,19 lần .
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố về việc triển khai quy trình báo động đỏ đối với bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.
Ngày 4/10, thông tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa ghi nhận thêm trường hợp bệnh nhân tử vong do sốt xuất huyết Dengue. Đây là trường hợp thứ 9 tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn Đắk Lắk.
Ngày 28/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố giảm 5% so với trung bình 4 tuần trước, tuy vậy, vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Trong tuần, thành phố ghi nhận 1 ca sốt xuất huyết tử vong.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tính đến ngày 23/9 thành phố Hải Dương có 76 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue trong đợt dịch bệnh này.
Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa hiện có hai ổ dịch sốt xuất huyết. Đến nay, cơ quan chuyên môn ghi nhận 151 ca mắc sốt xuất huyết tại đây.
Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh từng tuần tại Hà Nội. Trong tuần từ 10-16/9, số ca mắc tăng gần 39% so với tuần trước đó, thêm 760 ca. Ngành y tế Thủ đô nhận định địa bàn đang ở cao điểm dịch và sẽ tiếp tục tăng ca bệnh.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở nhập khẩu thuốc khẩn trương liên hệ, tìm các nguồn cung ứng đối với các thuốc chứa Dextran 40 hoặc Dextran 70 điều trị sốc sốt xuất huyết.
Chiều 7/9, Sở Y tế Nghệ An có cuộc làm việc với ba địa phương: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Hoàng Mai (Nghệ An), nơi có nhiều ca mắc sốt xuất huyết, diễn biến phức tạp để triển khai các giải pháp phòng, chống sốt xuất huyết.
Chiều 30/8, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, trong ngày đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng số ca tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay lên 20 ca.
Qua theo dõi của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, thời gian gần đây, ngoài dịch Covid-19 đang có những biến thể mới cần đề phòng, trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát sinh một số dịch bệnh đan xen, gây những áp lực nhất định cho hệ thống y tế địa phương.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện đang tiếp nhận và điều trị 29 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, trong đó có nhiều trường hợp nhập viện muộn trong tình trạng nặng, phải điều trị tích cực.