Trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận tác nhân EV71 xuất hiện trở lại liên quan đến các ca tay chân miệng thể nặng gia tăng. Cơ quan chức năng khuyến cáo các đơn vị y tế và người dân cần tăng cường các biện pháp phòng bệnh.
Theo Bộ Y tế, thời tiết chuyển mùa Thu, Đông với độ ẩm tăng, nhiệt độ thay đổi thất thường đang tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh truyền nhiễm lây lan.
Gần đây, bệnh tay chân miệng có dấu hiệu gia tăng mạnh trong cả nước, đặc biệt tại các tỉnh, thành phía nam. Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần gần nhất, thành phố đã ghi nhận 896 ca mắc mới, tăng hơn 63% so với trung bình bốn tuần trước.
Dịch bệnh truyền nhiễm đang có xu hướng tăng trên khắp cả nước. Bộ Y tế khuyến cáo, chính quyền địa phương và người dân nên chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không chủ quan, nhất là thời điểm sau mưa, bão.
Ngày 12/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo ngành y tế và các địa phương bảo đảm nguồn nhân lực, hóa chất, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh sau khi liên tục ghi nhận số ca mắc bệnh sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần từ 23 đến 30/5, số ca mắc các bệnh truyền nhiễm như sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết và Covid-19 đều có xu hướng gia tăng, rải rác tại hầu hết các quận, huyện.
Ngành y tế Hà Nội nhận định, một số bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà... có thể tiếp tục gia tăng thời gian tới, nhất là bệnh sốt xuất huyết đang ở giai đoạn cao điểm dịch hằng năm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, bệnh rubella, não mô cầu, liên cầu lợn, viêm não Nhật Bản... có thể ghi nhận ca bệnh tản phát thời gian tới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội yêu cầu các Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã tập trung nguồn lực xử lý triệt để tại các khu vực ổ dịch; tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, bảo đảm tỷ lệ phun triệt để cao; triển khai vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại các khu vực nguy cơ có chỉ số côn trùng cao nhằm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.
Trước tình trạng một số bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh truyền nhiễm có thể dự phòng bằng vắc-xin đang có chiều hướng gia tăng như sởi, ho gà, bạch hầu..., Bộ Y tế đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành y tế trong việc kiểm soát, không để các bệnh dịch truyền nhiễm lây lan trong cộng đồng.
Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian tới, một số bệnh truyền nhiễm khác có thể gia tăng như tay chân miệng, thủy đậu, sởi, rubella, nghi cúm A/H5N1 nên các địa phương phải chủ động phòng bệnh, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.
Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết Cục đã cấp phép nhập khẩu 15.000 lọ thuốc immunoglobulin theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám, chữa bệnh đối với bệnh tay chân miệng.
Trong 2 tuần gần đây, số ca mắc tay chân miệng tại thành phố Hà Nội đã tăng gấp đôi với khoảng 140 ca/tuần. Dự báo, trong thời gian tới, số ca mắc tay chân miệng có thể tiếp tục tăng.
Theo thống kê trong tuần 37 cả nước ghi nhận 5.250 ca mắc tay chân miệng, không có trường hợp tử vong. Tích luỹ từ đầu năm cả nước ghi nhận 86.078 ca mắc, 21 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc tăng 75,4%, số tử vong tăng 18%.
Hiện nay, các dịch bệnh: sốt xuất huyết, tay chân miệng, đau mắt đỏ và một số bệnh truyền nhiễm khác đang tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng thời gian tới.
Việt Nam đã nhập khẩu 6.000 chai thuốc Immunoglobulin điều trị tay chân miệng để cung ứng cho các bệnh viện. Số lượng thuốc trên đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách của các bệnh viện.
Khoảng 20%-30% trong số 1.200 trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhiễm chủng virus EV71 - chủng sẽ gây bệnh nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não...
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Ngọc Duy, Trưởng khoa Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, mùa nắng nóng sắp tới, độ ẩm không khí cao sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn và nấm mốc phát triển, trẻ dễ mắc 5 loại bệnh này mà cha mẹ cần lưu ý triệu chứng và cách điều trị.
Chiều 1/11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 13.581 ca sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 29 trường hợp, tăng cao so với các năm trước đây.
Dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, nhưng dịch sốt xuất huyết và tay, chân, miệng đang gia tăng cục bộ tại một số địa phương. Ðể chủ động phòng, chống, nhất là không để xảy ra tình trạng "dịch chồng dịch", Bộ Y tế và chính quyền các địa phương đang tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh.
Ngoài nhầm lẫn với sốt mọc răng, nhiệt miệng, bệnh tay chân miệng còn hay bị chẩn đoán nhầm với sốt phát ban, thậm chí là thủy đậu do các nốt bóng nước trên cơ thể. Vì thế, phát hiện sớm triệu chứng và điều trị kịp thời rất quan trọng để tránh những biến chứng xảy ra.
Nếu như đầu mùa dịch tay chân miệng năm 2020, số ca ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Trung ương khoảng 19-20 ca, thì năm nay, con số này đang là 125 ca, tăng gấp sáu lần. Mặc dù không có trường hợp biến chứng nặng, nhưng TS, BS Nguyễn Văn Lâm cho biết, sự gia tăng này cũng là một lời cảnh báo khi dịch bệnh tay chân miệng đang vào mùa.
Hiện nay thời tiết khí hậu đang chuyển mùa hè với khí hậu nóng ẩm là thời điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em có nguy cơ gia tăng, có thể bùng phát dịch nếu không kịp thời phòng, chống.
Bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, tổn thương hành não nặng do biến chứng bệnh tay chân miệng, một bé trai ba tuổi tại Phú Thọ đã được các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cứu sống sau gần hai tháng điều trị.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, thông tin không có thuốc điều trị bệnh tay chân miệng ở trẻ em là thông tin thiếu chính xác, có thể gây hiểu lầm và gây tâm lý hoang mang trong dư luận.
Chiều 18-9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa phát hiện 24 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tại hai trường mầm non ở huyện Cát Tiên và TP Đà Lạt.