Năm 2022, công suất năng lượng tái tạo toàn cầu tăng gần 10%

NDO - Theo Cơ quan năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA), công suất năng lượng tái tạo toàn cầu đã tăng 9,6% trong năm ngoái, nhưng cần tăng gấp ba lần so với tốc độ hiện tại để có thể hạn chế sự nóng lên toàn cầu.
0:00 / 0:00
0:00
90% tổng công suất năng lượng tái tạo bổ sung trong năm 2022 đến từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời. (Ảnh: Reuters)
90% tổng công suất năng lượng tái tạo bổ sung trong năm 2022 đến từ năng lượng gió và năng lượng mặt trời. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo thường niên của IRENA về thống kê năng lượng tái tạo cho biết, trong năm 2022 công suất năng lượng tái tạo trên thế giới đạt 3.372 gigawatt (GW), cao hơn 295 GW so với năm 2021. Khoảng 83% tổng công suất điện mới được tạo ra trong năm ngoái đến từ các nguồn tái tạo.

“Mức tăng trưởng kỷ lục liên tục này cho thấy khả năng phục hồi của năng lượng tái tạo trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng kéo dài”, Tổng Giám đốc IRENA Francesco La Camera nhận định.

Tuy nhiên, ông La Camera cho rằng, công suất năng lượng tái tạo bổ sung hằng năm phải tăng gấp ba lần so với mức hiện tại vào năm 2030 nếu thế giới muốn đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Theo báo cáo của IRENA, năng lượng mặt trời năng lượng gió chiếm 90% tổng công suất năng lượng tái tạo bổ sung trong năm vừa qua.

Gần một nửa công suất mới đến từ châu Á, trong đó Trung Quốc là nước đóng góp lớn nhất với 141GW. Mức tăng ở châu Âu và Mỹ Latin lần lượt là 57,3 GW và 29,1 GW.

Khu vực Trung Đông ghi nhận mức tăng công suất năng lượng tái tạo cao nhất từ trước đến nay với 3,2 GW, tăng 12,8% so với năm 2021.