Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gặp các bác sĩ tại một trung tâm y tế ở Seoul.

Hàn Quốc công bố bốn mục tiêu cải cách toàn diện ngành y

Trong nỗ lực giải quyết căng thẳng y tế do việc các bác sĩ tập sự đồng loạt nghỉ việc, Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok-soo đã công bố kế hoạch cải cách ngành y tế với bốn mục tiêu cơ bản, đồng thời vẫn kiên quyết giữ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa bắt đầu từ năm 2025. Ông nhấn mạnh, đây là thời điểm vàng để tiến hành cải cách y tế.
Ảnh: Reuters.

Ngành y tế Hàn Quốc chật vật vượt khủng hoảng

Hơn một tháng trôi qua kể từ khi làn sóng đình công của các bác sĩ bắt đầu bùng phát nhằm phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y, Chính phủ Hàn Quốc đang khẩn trương tìm cách xử lý “cơn bão” khủng hoảng y tế, trong đó có những biện pháp cứng rắn, khi tình trạng hỗn loạn có dấu hiệu lan sang các lĩnh vực khác.
Quang cảnh bên ngoài Tòa án trung tâm quận Seoul ngày 8/1/2021. (Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN)

Tòa án Hàn Quốc yêu cầu bồi thường cho nạn nhân vụ thảm sát ở Việt Nam

Theo Yonhap, Tòa án trung tâm quận Seoul ngày 7/2 đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc bồi thường cho 1 công dân Việt Nam bị mất người thân và bị thương trong vụ thảm sát dân thường do binh lính thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 2 của Thủy quân lục chiến Hàn Quốc thực hiện khi tham chiến tại Việt Nam.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh phát biểu tại Lễ phát động dự án.

Triển khai dự án 4,5 triệu USD do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại

Sáng 21/2, tại xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khởi động dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam”.